Bé 13 tuổi bị Phó chủ tịch Hội người cao tuổi hiếp đã sinh con

Sau khi mua vài tờ vé số "ủng hộ", ông Bùi Văn Đặng (62 tuổi, nguyên phó chủ tịch Hội Người cao tuổi xã) đã dụ bé 13 tuổi vào phòng ngủ hiếp dâm. Theo yêu cầu của bị cáo, Viện Pháp y Quốc gia tại TP.HCM đã giám định ADN và kết luận ông này có quan hệ huyết thống cha con với cháu bé con nạn nhân.

Nguồn tin từ Viện Pháp y Quốc gia tại TP.HCM cho biết đã có kết luận giám định ADN theo yêu cầu của bị cáo Bùi Văn Đặng (62 tuổi, ngụ xã Hưng Điền B, Tân Hưng, Long An) trong vụ án giao cấu với trẻ em được TAND huyện Tân Hưng đưa ra xét xử ngày 29/5/2014.

Theo đó, Viện Pháp y kết luận ông Đặng có quan hệ huyết thống cha con với cháu bé con em P., nạn nhân trong vụ án giao cấu với trẻ em mà ông Đặng là bị cáo.

Trước đó, ông Đặng (nguyên phó chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hưng Điền B) bị VKSND huyện Tân Hưng truy tố tội giao cấu với trẻ em theo khoản 2 Điều 115 BLHS.

Theo đó, khoảng tháng 7/2013, ông Đặng đang ngồi xem tivi ở nhà thì em P. (sinh năm 2000) bán vé số vào nhà mời ông Đặng mua. Ông Đặng mua của L. 5 tờ vé số và dụ dỗ cháu L. cho quan hệ tình dục.

Nửa năm sau, gia đình phát hiện bụng cháu L. to bất thường nên đưa đi siêu âm, phát hiện L. đã mang thai. Lúc này cháu L. mới kể lại vụ việc nên gia đình đã tố cáo ông Đặng với cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, ông Đặng đã thừa nhận hành vi giao cấu với cháu L. Sau khi vụ việc bị phát giát, ông Đặng đã xin nghỉ làm tại Hội Người cao tuổi xã.

Trước khi vụ việc được đưa ra xét xử, em P. đã sinh con. Tại phiên tòa, ông Đặng bị đề nghị mức án 4-5 năm tù. Tuy nhiên, bị cáo Đặng đã yêu cầu giám định ADN để xác định cháu bé con em P. có phải là con của mình không.

Theo Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.