Con bị bỏng, cầm kéo sang nhà thầy lang hỏi tội vợ

Bị cáo 36 tuổi liên tục tránh mặt khi thấy ống kính phóng viên.
Bị cáo 36 tuổi liên tục tránh mặt khi thấy ống kính phóng viên.
Thấy vợ bỏ sang nhà ông thầy lang, người đàn ông 36 tuổi cầm kéo đến đây để gây án. Lời qua tiếng lại với con trai thầy lang, gã côn đồ vung kéo đâm thấu ngực chàng trai.

Sáng 7/7, TAND Hà Nội xử phạt Lê Văn Quý (36 tuổi, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội) 13 năm tù tội Giết người.

Tối cuối tháng 7/2013, Quý đang ngồi uống bia nhận được điện thoại báo con bị bỏng. Sẵn có hơi men trong người, về nhà, anh ta chửi và định đánh vợ nhưng được mọi người can ngăn.

Lợi dụng chồng không để ý, chị Quyên (vợ của Quý) vội chạy sang nhà hàng xóm để né cơn giận dữ của chồng. Thấy thế, người đàn ông mang kéo tìm vợ "hỏi tội".

Biết tin Quyên đang ở nhà thầy lang, Quý đến tìm. Tại đây, anh ta gặp Kiều Văn Việt (25 tuổi, con trai của thầy lang).

Bực mình do Quý liên tục hỏi về tình hình của đứa trẻ, Việt đã trả lời bằng những lời lẽ thiếu tôn trọng. Hai bên xảy ra mâu thuẫn và thách thức ngay sau đó.

Trong lúc giằng co, Quý cầm kéo đâm giữa ngực thanh niên 25 tuổi. Nạn nhân được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời nên qua cơn nguy kịch.

Tại tòa, bị cáo 36 tuổi thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, đồng thời bồi thường cho gia đình bị hại 54 triệu đồng nên HĐXX đã tuyên phạt mức án trên.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.