Bảy phụ nữ, trẻ em bị lừa bán

Bảy phụ nữ, trẻ em bị lừa bán
TP - Chiều 10/4, Công an Lạng Sơn cho biết, nạn nhân Nguyễn Thị Hồng T. (SN 1994), trú tại Việt Yên, Bắc Giang, vừa được Công an Quảng Tây, Trung Quốc bàn giao cho cơ quan chức năng Việt Nam.

> Bị truy nã vẫn mua bán trẻ em sang Trung Quốc
> Bán trẻ em sang Trung Quốc, nhận hơn 30 năm tù

Trước đó, gia đình T., làm đơn trình báo Công an Lạng Sơn, đề nghị giải cứu T.

Tương tự, Đàm Thị S. (12 tuổi, trú tại huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) cùng một người bạn tên là Thanh, trong một lần đi ăn cưới ở huyện Hữu Lũng, bị hai đối tượng người địa phương là Hoàng Văn Duy (SN 1988) và Đào Văn Nghị (SN 1989), lừa bị bán sang Ái Điểm (Trung Quốc). Ngày 1/4/2013, cô S., trốn thoát về quê, làm đơn tố cáo bọn buôn người. Sau đó, Nghị đến Công an Lạng Sơn đầu thú.

Theo cơ quan điều tra, đường dây buôn bán người do Duy và Nghị cầm đầu đã lừa bán trót lọt 6 cô gái ở huyện Hữu Lũng và Văn Lãng. Công an Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG