Bầu nhân sự mới: Trung ương Đoàn có thêm 2 Bí thư

0:00 / 0:00
0:00
Ban Bí thư T.Ư Đoàn tặng hoa chúc anh Ngô Văn Cương, anh Nguyễn Tường Lâm. Ảnh: Dương Triều
Ban Bí thư T.Ư Đoàn tặng hoa chúc anh Ngô Văn Cương, anh Nguyễn Tường Lâm. Ảnh: Dương Triều
TPO - Anh Ngô Văn Cương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Đoàn và anh Nguyễn Tường Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam được bầu bổ sung vào Ban Bí thư T.Ư Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Sáng 22/3, Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XI đã họp bầu bổ sung anh Ngô Văn Cương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Đoàn và anh Nguyễn Tường Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam vào Ban Bí thư T.Ư Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, với số phiếu cao.

Anh Ngô Văn Cương, SN 1984, cao cấp Lý luận chính trị, là Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, hiện đang nghiên cứu sinh chuyên ngành Kinh tế phát triển tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Bầu nhân sự mới: Trung ương Đoàn có thêm 2 Bí thư ảnh 1  Tân Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương

Anh Nguyễn Tường Lâm, SN 1984, cao cấp Lý luận chính trị, là Tiến sĩ Xây dựng.

Bầu nhân sự mới: Trung ương Đoàn có thêm 2 Bí thư ảnh 2 Tân Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm

Phát biểu sau khi được tín nhiệm bầu vào Ban Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XI, anh Ngô Văn Cương hứa sẽ tiếp tục cố gắng và không ngừng rèn luyện để tham mưu cho đồng chí Bí thư thứ nhất, Ban Bí thư, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành T.Ư Đoàn để xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam chúc mừng anh Ngô Văn Cường và anh Nguyễn Tường Lâm được các cơ quan chức năng của Đảng tin tưởng, đặc biệt được BCH T.Ư Đoàn tin tưởng bầu tham gia vào Ban Bí thư T.Ư Đoàn khóa XI.

Anh Tuấn cho biết, T.Ư Đoàn có quá trình chuẩn bị nhân sự rất lâu dài, từ quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng… để 2 đồng chí đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia Ban Bí thư T.Ư Đoàn. Chính nhờ đào tạo bồi dưỡng, chuẩn bị đó, nên hôm nay có 2 đồng chí vững vàng về chuyên môn, trải nghiệm thực tiễn được tín nhiệm bầu vào Ban Bí thư T.Ư Đoàn.

Anh Tuấn cám ơn Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn các thời kỳ đã quan tâm, dày công đào tạo với đồng chí Ngô Văn Cương và Nguyễn Tường Lâm và được Ban chấp hành T.Ư Đoàn tín nhiệm vào Ban Bí thư T.Ư Đoàn khóa XI.

 
MỚI - NÓNG