Bầu Đức và HAGL, thấy gì từ đợt tập trung đội tuyển Việt Nam đầu tiên dưới thời ông Troussier?

0:00 / 0:00
0:00
Bầu Đức không còn nhiều khao khát ở V-League khi HAGL chỉ đá cho vui?
Bầu Đức không còn nhiều khao khát ở V-League khi HAGL chỉ đá cho vui?
TPO - HAGL chỉ đóng góp 2 cái tên trong số 22 cầu thủ được HLV Philippe Troussier triệu tập ở đợt hội quân đầu tiên của đội tuyển Việt Nam trong năm 2023.

Cụ thể theo danh sách đội tuyển Việt Nam do Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) mới công bố, CLB Hà Nội và CAHN là hai đội đóng góp nhiều tuyển thủ nhất. Ngược lại, HAGL chỉ góp 2 cái tên ở hàng tiền vệ gồm Tuấn Anh và Châu Ngọc Quang.

Tuấn Anh sau khi gặp chấn thương không còn duy trì được phong độ ổn định như trước, ít được HLV Park Hang-seo thường xuyên sử dụng. Châu Ngọc Quang từng được HAGL cho Hải Phòng mượn và nhờ đó có cơ hội để lên tuyển. Tuy nhiên, anh cũng chưa giành được vị trí do vấp phải sự cạnh tranh của nhiều ngôi sao khác.

Bầu Đức và HAGL, thấy gì từ đợt tập trung đội tuyển Việt Nam đầu tiên dưới thời ông Troussier? ảnh 1

Sự ra đi của một loạt ngôi sao thuộc lứa 1 Học viện đẩy HAGL vào cảnh khó khăn nhiều hơn.

Nếu trước đây HAGL thường đóng góp khá nhiều cầu thủ cho đội tuyển Việt Nam thì sau sự ra đi của lứa 1 Học viện gồm những cái tên như Công Phượng, Vũ Văn Thanh, Hồng Duy…đội bóng của bầu Đức hiện không còn giữ được vai trò như trước. Tầm ảnh hưởng của HAGL cũng suy giảm nếu nhìn vào việc bầu Đức không còn giữ các ghế quan trọng ở cả VFF và VPF. Mối quan hệ giữa HAGL với VFF và VPF cũng không còn được như trước, thậm chí nếu không muốn nói nhiều phen căng thẳng.

Cộng với việc hơn thập niên qua, thành tích của HAGL ở V-League thua sút, thường xuyên rơi xuống nhóm trung bình, có thể nói đội bóng của bầu Đức vẫn đang loay hoay ở vùng đáy, chưa trở lại với xu hướng hồi phục. Sự xuất hiện của HLV Kiatisuk Senamuang chỉ tạo nên hiệu ứng nhất thời ở mùa giải đầu tiên.

Nếu không có những bước giải quyết rốt ráo, HAGL sẽ khó có thể trở lại với thời đỉnh cao.

MỚI - NÓNG