Bầu Đức chính thức khởi kiện VPF, tuyên bố 'sẵn sàng theo đến cùng'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vào lúc 9h45 sáng nay ngày 7/2, đại diện của CLB HAGL đã chính thức khởi kiện Công ty cổ phần bóng đá Việt Nam (VPF) ra Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm (Hà Nội).
Bầu Đức chính thức khởi kiện VPF, tuyên bố 'sẵn sàng theo đến cùng' ảnh 1

Vào lúc 9h45 sáng nay ngày 7/2, Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã tiếp nhận đơn khởi kiện, tài liệu và chứng cứ từ tay ông Nguyễn Mạnh Hiến - người đại diện theo ủy quyền của Công ty cổ phần thể thao HAGL. Đơn ký hôm 4/2/2023, nhưng vì vướng ngày nghỉ cuối tuần, nên hôm nay người đại diện luật pháp của HAGL mới mang đến toà nộp.

Cán bộ tòa án, bà Nguyễn Thị Thụ, đã tiếp nhận tài liệu từ phía HAGL gửi, bao gồm đơn khiếu kiện và các tài liệu kèm theo danh mục tài liệu chứng cứ mà bên khởi kiện nộp kèm theo đơn khởi kiện.

Diễn biến sự việc bắt nguồn từ việc HAGL ký hợp đồng với nhà tài trợ mới, một hãng nước tăng lực đến từ Thái Lan, ngày 15/1/2023. Sau đó, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF - đơn vị tổ chức V-League) ra công văn ngày 18/1 cho rằng đội bóng Phố núi vi phạm quy chế về ngành hàng độc quyền V-League 2023, khi giải đấu được tài trợ bởi nhãn hãng có kinh doanh nước tăng lực trong nước.

Bầu Đức chính thức khởi kiện VPF, tuyên bố 'sẵn sàng theo đến cùng' ảnh 2

Biên bản tiếp nhận đơn kiện của HAGL của Toà án Nhân dân quận Nam Từ Liêm.

Sau đó, tối 1/2, HAGL đưa ra đề xuất thay đổi, chỉnh sửa lại nhiều hạng mục liên quan đến hình ảnh nhà tài trợ. Sáng 2/2, sau khi trao đổi với nhà tài trợ chính V-League 2023, VPF đã đồng ý với đề xuất của HAGL. Đội bóng của bầu Đức đã chơi trận mở màn V-League 2023 gặp Hà Tĩnh (hòa 0-0) vào ngày 4/2.

Tuy nhiên, phía HAGL cũng gửi bản kiến nghị lên Bộ VH-TT-DL, Tổng cục TDTT và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) với quan điểm không đồng tình với quy định mùa giải độc quyền nhãn hàng nước tăng lực được nêu trong Điều lệ V-League 2023.

Đồng thời trong chia sẻ với báo giới ngày 3/2, bầu Đức tuyên bố sẽ kiện VPF "để toà phân xử vụ xung đột về nhà tài trợ chính của V-League và nhà tài trợ chính của HAGL", với mục đích "muốn VPF sửa đổi điều lệ, tạo điều kiện cho các CLB được khai thác nguồn kinh phí duy trì hoạt động của đội bóng". Bên cạnh việc viện dẫn Luật Cạnh tranh doanh nghiệp, bầu Đức cũng tuyên bố "sẵn sàng theo vụ việc đến cùng, có thể kéo dài một, hai thậm chí là ba, năm năm nhưng tốt cho bóng đá Việt Nam thì tôi theo".

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.