Bắt hai người nước ngoài dùng thẻ giả rút tiền

Bắt hai người nước ngoài dùng thẻ giả rút tiền
TPO - Tối 27/10, Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt 2 người Nga dùng thẻ giả rút tiền máy từ ATM của các ngân hàng, thu giữ số tiền khoảng tương đương khoảng 500 triệu đồng, 255 thẻ ATM và nhiều trang thiết bị khá.

Theo bà Nguyễn Kim Thoa, Trưởng phòng Kinh doanh thẻ của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam, Chi nhánh Khánh Hòa (BIDV Khánh Hòa), ngày 26/10, BIDV Khánh Hòa phát hiện một số nước ngoài vào rút tiền ở các quầy ATM với dấu hiệu khả nghi, như dùng hàng chục thẻ để rút tiền, rút tiền ở nhiều địa điểm, rút tiền liên tục nhiều lần từ 12 giờ đến 16 giờ.

BIDV Khánh Hòa đã báo công an và tiến hành theo dõi. Tối 27/10, Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt quả tang Troian Aleksei (sinh năm 1983, quốc tịch Nga) đang dùng thẻ giả rút tiền tại máy ATM của BIDV ở số 158 đường Ngô Gia Tự (thành phố Nha Trang, Khánh Hòa).

Bắt hai người nước ngoài dùng thẻ giả rút tiền ảnh 1

Troian Aleksei tại Cơ quan Công an

Công an thu giữ trên người Troian Aleksei 14 thẻ ATM, hơn 23,9 triệu đồng và một số vật dụng. Khám xét nơi ở của Troian Aleksei tại một khách sạn trên đường Trần Quang Khải (Nha Trang), công an thu giữ thêm 216 thẻ ATM các loại, hơn 61 triệu đồng cùng hơn 1.200 USD và một số tài liệu, vật dụng. 

Bắt hai người nước ngoài dùng thẻ giả rút tiền ảnh 2

Tiền và thẻ giả Công an thu giữ từ Troian Aleksei và Kotets Viacheslav  

Bắt hai người nước ngoài dùng thẻ giả rút tiền ảnh 3

Tiền và thẻ giả Công an thu giữ từ Troian Aleksei và Kotets Viacheslav  

Sau đó, Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục bắt giữ Kotets Viacheslav (sinh năm 1986, quốc tịch Nga). Khám xét khẩn cấp nơi ở của Kotets Viacheslav, Công an thu giữ 25 thẻ ATM các loại, hơn 15.900 EURO, hơn 24,7 triệu đồng cùng nhiều ngoại tệ khác và các tài liệu, vật dụng. 

Tại cơ quan Công an, Troian Aleksei khai nhập cảnh vào Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 24/10 với mục đích dùng thẻ giả để rút tiền, số thẻ giả này do một người khác cung cấp, với thỏa thuận ăn chia 50/50. 

Troian đã dùng nhiều thẻ giả rút tiền từ các máy ATM của BIDV và Techcombank. Theo bà Nguyễn Kim Thoa, đây là lần thứ 3 BIDV phát hiện các đối tượng dùng công nghệ cao rút tiền, BIDV đang thống kê số tiền bị rút, đều của các tài khoản nước ngoài.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.