Bắt giữ đối tượng gây tai nạn khiến cán bộ quỹ tín dụng xã chết

Hiện trường nơi ông Nguyễn Văn Hùng chết bất thường dưới cống nước ven Quốc lộ 1A
Hiện trường nơi ông Nguyễn Văn Hùng chết bất thường dưới cống nước ven Quốc lộ 1A
Sáng 11/10, ông Nguyễn Văn Thịnh, Trưởng Công an huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cho biết, qua điều tra, đơn vị đã xác định nguyên nhân cái chết của ông Nguyễn Văn Hùng, nguyên cán bộ quỹ tín dụng xã Thanh Thủy là do bị tông chết.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Lệ Thủy phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Bình tiến hành khám nghiệm phương tiện, hiện trường để điều tra nguyên nhân cái chết của ông Hùng.

Qua nắm bắt thông tin, bằng các nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã triệu tập đối tượng Võ Tiến Dũng (SN 1991, trú thôn Tân Hải, xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy).

Tại cơ quan điều tra, Dũng khai nhận, khoảng 21h tối 6/10, sau khi nhậu say, đối tượng điều khiển xe máy mang BKS 73P2 – 1651 để chạy trên Quốc lộ 1A về hướng Thanh Thủy.

Khi đến KM 694+800, do không làm chủ được phương tiện, đối tượng đã tông vào ông Hùng khiến ông bị rơi xuống mương nước và tử vong tại chỗ.

Sau khi gây tai nạn, Dũng bỏ chạy và tiếp tục bị tai nạn thêm một lần nữa khiến đối tượng bị nhiều vết thương và được người dân đưa vào Trạm Y tế để sơ cứu.

Trước đó, như tin đã đưa, vào khoảng 7h sáng ngày 7/10, nhiều người đi đường phát hiện thi thể một người đàn ông nằm giữa mương nước nằm sát bên Quốc lộ 1A.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt, sau khi khám nghiệm hiện trường và xác định danh tính là ông Nguyễn Văn Hùng, cán bộ quỹ tín dụng xã Thanh Thủy.

Nạn nhân được xác định là chết do chấn thương sọ não và có nhiều nghi vấn.

Theo Hoàng Phúc

Theo Báo Dân Trí
MỚI - NÓNG