Bắt giam chủ quán karaoke mở cửa đón khách giữa mùa dịch

0:00 / 0:00
0:00
Chủ quán karaoke Linh Dương (ảnh nhỏ) và nhóm thanh niên hát trong quán tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Hà Nội
Chủ quán karaoke Linh Dương (ảnh nhỏ) và nhóm thanh niên hát trong quán tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Hà Nội
TPO - Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đỗ Thu Hà (SN 1977; trú tại 82 Phạm Ngọc Thạch, Trung Tự, Đống Đa) – chủ quán karaoke Linh Dương về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 9/7, lực lượng chức năng quận Đống Đa phát hiện quán karaoke Linh Dương (82 Phạm Ngọc Thạch) cho khách đến hát karaoke, vi phạm các quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Khi thấy lực lượng chức năng đến, Đỗ Thu Hà chỉ đạo nhân viên đóng cửa và cho khách trốn lên tầng 7, không mở cửa và cố thủ bên trong.

Sau hơn 2 tiếng, lực lượng chức năng phát hiện tầng 1 có 8 người, tầng 7 có 24 người. Trong đó, một số người đang bỏ trốn qua mái sang nhà bên cạnh.

UBND phường Trung Tự đã xử phạt 27 trường hợp không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ cao mắc dịch bệnh, phạt 53.000.000 đồng.

Đồng thời đề xuất UBND quận xử phạt chủ cơ sở về hành vi tổ chức tụ tập đông người, vi phạm quy định trong công tác phòng chống dịch, mức phạt từ 15.000.000 - 30.000.000 đồng...

Theo thông tin, năm 2015, Đỗ Thu Hà thuê nhà số 82 Phạm Ngọc Thạch mở quán karaoke Linh Dương. Năm 2017, UBND quận Đống Đa yêu cầu quán karaoke dừng hoạt động do vi phạm. Ngoài ra, nhân viên của quán bị điều tra về tội “Môi giới mại dâm”.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.