Dàn chân dài cùng hàng chục khách nam tụ tập hát karaoke ở Hải Dương bất chấp lệnh cấm

0:00 / 0:00
0:00
Nữ nhân viên phục vụ hàng chục khách nam tại quán karaoke ở huyện Cẩm Gàng, Hải Dương.
Nữ nhân viên phục vụ hàng chục khách nam tại quán karaoke ở huyện Cẩm Gàng, Hải Dương.
TPO - Bất chấp lệnh cấm, hàng chục khách nam cùng nhóm nữ nhân viên tại 2 quán hát trên địa bàn huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) tụ tập, hát karaoke. 

Trao đổi với Tiền Phong sáng 12/7, thượng tá Nguyễn Đức Thìn - Trưởng Công an huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) thông tin, qua kiểm tra lực lượng chức năng địa phương vừa phát hiện, bắt quả tang hai quán karaoke bất chấp lệnh cấm, mở cửa phục vụ khách đến hát.

Cụ thể, chiều 11/7, tổ cảnh sát kiểm tra quán karaoke Bon Club, địa chỉ tại thôn Cao Xá, xã Cao An (huyện Cẩm Giàng) do anh Nguyễn Văn Luân (SN 1990, trú tại địa phương) làm quản lý vẫn mở cửa đón khách.

Qua kiểm tra, cảnh sát ghi nhận quán karaoke này đang mở cửa 3 phòng hát phục vụ 31 khách và nữ nhân viên.

Tiếp tục kiểm tra quán karaoke King, địa chỉ tại thôn Quý Dương, xã Tân Trường (huyện Cẩm Giàng) do anh Đặng Văn Dũng (SN 1997, trú tại thị trấn Thanh Hà) làm quản lý cũng bất chấp lệnh cấm, mở cửa đón khách.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện quán karaoke King đang mở cửa 2 phòng phục vụ 13 khách và nữ thanh niên.

Dàn chân dài cùng hàng chục khách nam tụ tập hát karaoke ở Hải Dương bất chấp lệnh cấm ảnh 1

Nhóm khách nam và nữ nhân viên phục vụ tại quán hát ở Cẩm Giàng (Hải Dương) bị lực lượng chức năng phát hiện. Ảnh: Công an cung cấp

Thượng tá Nguyễn Đức Thìn thông tin, hai quán karaoke này đã lén lút mở cửa đón khách, vi phạm quy định phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế.

Quản lý các quán hát tổ chức hoạt động tinh vi, khi khách di chuyển bằng taxi đến nhân viên đóng cửa hoạt động bên trong. Ngoài ra, chủ cơ sở lắp camera giám sát bên ngoài nhằm theo dõi và đối phó lực lương chức năng kiểm tra.

"Công an huyện Cẩm Giàng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở, quản lý và nhân viên và khách đến hát. Yêu cầu chủ cơ sở kinh doanh 2 quán karaoke trên dừng hoạt động, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Đồng thời, chuyển hồ sơ vụ việc và đề nghị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt về hành vi phạm quy định phòng chống dịch theo thẩm quyền", thượng tá Nguyễn Đức Thìn nói.

MỚI - NÓNG