Bắt được phạm nhân thụ án 15 năm tù bỏ trốn khỏi trại giam Z30D

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 24/11, lãnh đạo Trại giam Thủ Đức (Z30D), Bộ Công an xác nhận, đã bắt được phạm nhân Đinh Viết Dũng (SN 1965, người đang thụ án tù 15 năm) sau khi bỏ trốn khỏi trại. Theo đó, phạm nhân Dũng bị bắt tại phường Tân Quý, quận Tân Phú, TPHCM.

Trước đó, vào ngày 10/11, phạm nhân Đinh Viết Dũng (ngụ tỉnh Lâm Đồng), đang thụ án tù 15 năm, đã bỏ trốn khỏi trại giam.

Bắt được phạm nhân thụ án 15 năm tù bỏ trốn khỏi trại giam Z30D ảnh 1

Phạm nhân Đinh Viết Dũng lúc bị bắt.

Cụ thể, vào lúc 9 giờ ngày 10/11, lợi dụng lúc đi lao động, Dũng xin đi vệ sinh và bỏ trốn. Khi bỏ trốn, Đinh Viết Dũng mặc quần dài màu xám, áo dài tay màu xanh đen có nón trùm đầu, mang giày bata trắng, tay cầm rựa và bình nước màu trắng…

Đặc điểm nhận dạng của phạm nhân Đinh Viết Dũng: cao 1,75 m, sống mũi khum, nốt ruồi dưới đuôi mày phải. Ngoài tên thật là Đinh Viết Dũng, phạm nhân này còn có 2 tên gọi khác là Hoàng Thanh Dũng và Trần Lê Nhật Linh.

Trại giam Thủ Đức đã ra quyết định truy nã. Các lực lượng chức năng đang triển khai truy tìm phạm nhân này. Quyết định truy nã nêu rõ, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đối tượng đến cơ quan công an, Viện KSND hoặc UBND nơi gần nhất, sau đó liên hệ với trại giam Thủ Đức.

Tháng 4/2021, Tòa án nhân dân TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Đinh Viết Dũng 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

MỚI - NÓNG