Bắt đối tượng ném xăng thiêu rụi phòng vé Ga Vinh

Ga Vinh rất tấp nập hành khách vào dịp cuối năm. Nguồn: TTXVN.
Ga Vinh rất tấp nập hành khách vào dịp cuối năm. Nguồn: TTXVN.
Sáng 8/12, các cán bộ, nhân viên của Ga Vinh, Nghệ An, đã khẩn trương khắc phục sự cố cháy tại Phòng đón tiếp, bán vé của Ga. Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, công tác vệ sinh, kiểm tra hệ thống bán vé cơ bản đã hoàn thành, công tác bán vé tàu đã trở lại bình thường để phục vụ hành khách.

Trước đó, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 8/12, tại Phòng đón tiếp bán vé Ga Vinh đã xảy ra một đám cháy. 

Nguyên nhân xảy ra cháy là do một đối tượng cầm can xăng chạy vào phòng bán vé và bất ngờ ném can xăng vào tấm kính chắn ô cửa phòng bán vé, đồng thời bật lửa đốt.

Đám cháy nhanh chóng bùng phát thiêu rụi một số thiết bị tại phòng bán vé như bàn ghế, máy điều hòa, camera. Mặc dù không ai bị thương do đám cháy, nhưng đã khiến các nhân viên bán vé và hành khách vô cùng hoảng loạn, hệ thống bán vé tại Ga Vinh bị gián đoạn.

Ngay sau khi đám cháy xảy ra, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có mặt kịp thời để dập tắt đám cháy. Ga Vinh cũng đã phối hợp với Công an thành phố Vinh bắt khẩn cấp đối tượng ném xăng gây ra đám cháy.

Đối tượng gây cháy được xác định tên là Hòa, trú tại khối 9, phường Quán Bàu, thành phố Vinh (Nghệ An).

Cơ quan chức năng đang lấy lời khai của đối tượng gây ra đám cháy. Theo một số người dân thì đối tượng này có biểu hiện thần kinh không bình thường.

Theo Tá Chuyên
Theo TTXVN/Vietnam+
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.