Báo Trung Quốc 'khóc than': 'Nhiều tuyển thủ phải sống nhờ trợ cấp'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tờ Sports Weekly của Trung Quốc vừa có một phóng sự "điều tra" thu nhập của các tuyển thủ Trung Quốc. Kết luận rút ra khá đau lòng, rằng nhiều tuyển thủ đã phải coi nguồn tiền kiếm được ở ĐTQG là nguồn thu nhập sống còn của mình.
Báo Trung Quốc 'khóc than': 'Nhiều tuyển thủ phải sống nhờ trợ cấp' ảnh 1

Đầu tiên, khi đề cập đến chủ đề nợ lương đang nhức nhối ở nền bóng đá xứ tỷ dân, Sports Weekly cho biết trong cả giải Chinese Super League hiện nay, có chưa đến 8 CLB (trong đó có 4 đội mới lên hạng là Wuhan Sanzhen, Meizhou Hakka, Zhejiang FC và Chengdu Rongcheng) thanh toán tiền lương bình thường cho các cầu thủ.

"Nợ lương là chuyện thường ngày ở bóng đá Trung Quốc. Nợ một hai tháng là may rồi. Có CLB còn nợ nửa năm. Một số CLB 'nhân văn' hơn, không trả lương nhưng lại có thưởng cho các cầu thủ. Số tiền thưởng ít hơn lương. Nhưng dù vậy thì đây vẫn là một nguồn thu nhập đáng quý với các cầu thủ", Sports Weekly viết.

"Nhưng một số CLB, ngay cả khi có tiền thì họ vẫn không tiêu. Họ chơi trò 'giảm giá' với bạn. Họ chia các cầu thủ thành ba nhóm A-B-C và việc trả lương được tính hiệu suất và tác phong sinh hoạt hàng ngày. Ví dụ, lương cơ bản của nhóm A được trả bình thường, nhóm B và nhóm C sẽ chỉ được quyết toán vào cuối năm.

Sau tất cả, các cầu thủ vẫn chấp nhận. Họ coi đó là 'chuyện của gia đình', và miễn là không vi phạm luật hợp đồng thì họ vẫn đồng ý. Nhìn chung, họ nhắm mắt làm ngơ với thực tại".

Sports Weekly cho rằng chính mức lương hạn chế và việc thanh toán bị trì trệ đã khiến nhiều tuyển thủ phải coi việc lên tuyển là một may mắn, một đặc ân so với các đồng nghiệp. Bởi như vậy, họ sẽ có nguồn thu từ tiền trợ cấp để nuôi sống bản thân và gia đình.

Các cầu thủ khoác áo tuyển Trung Quốc sẽ được nhận trợ cấp 1.000 nhân dân tệ mỗi ngày (tương đương 158 USD). Đây là con số mơ ước với nhiều người bởi trước đây khi lên tuyển, một cầu thủ chỉ nhận 400 nhân dân tệ.

Theo tính toán trong 1 tháng đóng quân tại UAE, các học trò của HLV Li Tie từng bỏ túi 30.000 nhân dân tệ (hơn 4.700 USD) và theo Sports Weekly, "đó là một khoản thu nhập quý đối với nhiều cầu thủ bị nợ lương”.

Báo Trung Quốc 'khóc than': 'Nhiều tuyển thủ phải sống nhờ trợ cấp' ảnh 2

Nhiều tuyển thủ Trung Quốc gặp nhiều khó khăn vì bị nợ lương

Sau trận thắng 3-2 trước ĐT Việt Nam ở lượt đi, các tuyển thủ Trung Quốc được thưởng tổng số tiền 6 triệu tệ, tương đương gần 1 triệu USD. Sau thuế, mỗi cầu thủ có thể nhận trung bình hơn 20.000 USD. Rõ ràng, đó là một khoản thu nhập rất đáng kể, và càng đáng quý cho những ai không được trả lương suốt nhiều tháng qua.

Sports Weekly kết lại vấn đề của ĐTQG: "Nhiều người hâm mộ cảm thấy rằng phong độ của ĐTQG ở loạt trận cuối vòng loại World Cup 2022 là không tốt, và các tuyển thủ vẫn nhận được quá nhiều tiền lương cũng như thưởng.

Nhưng thực ra, nhiều tuyển thủ còn khó khăn lắm. Ví dụ, Hao Junmin, người đã đến Vũ Hán trước đây, lương của anh có hạn, nhưng lại bị nợ. Anh ấy còn khó khăn lắm. Việc này (nợ lương) ảnh hưởng nhất định đến đời sống cá nhân của cầu thủ, bao gồm cả việc lập kế hoạch cho gia đình.

Một số cầu thủ không phải là tuyển thủ quốc gia thi đấu ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thâm Quyến, nếu không được trả lương thì họ sẽ phải đi vay mượn hoặc kiếm tiền bằng cách khác. Và bên cạnh đó là giảm chi tiêu. Ai cũng có thể thấy rằng phong độ của đội tuyển quốc gia thăng ít hơn trầm, mà thực chất xuất phát từ bất ổn này".

Tuy vậy tờ báo này lại không chỉ ra được rằng việc có những đội bóng mạnh tay chi tới gần 500.000 usd/tuần để trả lương cho ngoại binh như tiền đạo Oscar hay trả lương ngất ngưởng cho HLV ngoại, cầu thủ ngoại mà lại không gây ra vấn đề gì giữa nội binh và ngoại binh.

MỚI - NÓNG