‘Bảo tàng’ phơi bày tội ác chốn rừng xanh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Xe độ chế, cưa, rìu, súng, bẫy… là những phương tiện, công cụ mà kẻ xấu sử dụng để khai thác, vận chuyển gỗ và săn bắt thú rừng. Tại Vườn Quốc gia Yok Đôn có Khu trưng bày công cụ, phương tiện vi phạm lâm luật, được ví như “bảo tàng” thu nhỏ phơi bày tội ác chốn rừng xanh…

Khu trưng bày những phương tiện, công cụ vi phạm tại Vườn Quốc gia Yok Đôn

Khu trưng bày công cụ, phương tiện vi phạm lâm luật nằm trong Vườn Quốc gia Yok Đôn (huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk). Đây là khu rừng đặc dụng với hơn 115.000ha, nhiều loại gỗ quý và động vật trong sách đỏ. Nơi đây được ví như “mỏ vàng” mà nhiều kẻ xấu lăm le, xâm nhập.

‘Bảo tàng’ phơi bày tội ác chốn rừng xanh ảnh 1

Nhiều vụ khai thác lâm sản, săn bắt thú đã bị lực lượng giữ rừng bắt, cơ quan chức năng xử lý. Tang vật thu giữ gồm đủ loại xe độ chế, từ xe đạp đến xe máy, xe công nông…Thậm chí lâm tặc còn dùng voi để vận chuyển gỗ ra khỏi rừng. Các loại bẫy để bắt thú cũng được cánh thợ săn chế tạo nhiều kiểu khác nhau, tùy theo loại thú to, nhỏ…

Nhìn những hình ảnh hiện trường khai thác, vận chuyển trái phép lâm sản hay săn, bẫy thú, nhiều người không khỏi xót xa trước hành động triệt hạ rừng thiêng của kẻ xấu. Thông qua “bảo tàng” trên, Vườn Quốc gia Yok Đôn mong muốn truyền đi thông điệp bảo vệ rừng, bảo vệ các loài động vật hoang dã là cách thiết thực nhất để gìn giữ “lá phổi xanh”...

‘Bảo tàng’ phơi bày tội ác chốn rừng xanh ảnh 2

Khu trưng bày các phương tiện, công vụ vi phạm

‘Bảo tàng’ phơi bày tội ác chốn rừng xanh ảnh 3

Chiếc xe đạp được độ chế thành phương tiện vận chuyển gỗ

‘Bảo tàng’ phơi bày tội ác chốn rừng xanh ảnh 4

Hiện trường các vụ vi phạm được trưng bày

‘Bảo tàng’ phơi bày tội ác chốn rừng xanh ảnh 5

Xe máy độ chế bị thu giữ

‘Bảo tàng’ phơi bày tội ác chốn rừng xanh ảnh 6

Bẫy Giăng để bắt thú

‘Bảo tàng’ phơi bày tội ác chốn rừng xanh ảnh 7

Một loại bẫy để bắt chim

‘Bảo tàng’ phơi bày tội ác chốn rừng xanh ảnh 8

Bẫy cung được thu giữ tại Vườn Quốc gia Yok Đôn

‘Bảo tàng’ phơi bày tội ác chốn rừng xanh ảnh 9

Một loại cưa dùng để cưa cây rừng

‘Bảo tàng’ phơi bày tội ác chốn rừng xanh ảnh 10

Xe công nông bị thu giữ

‘Bảo tàng’ phơi bày tội ác chốn rừng xanh ảnh 11

Rìu, cưa xăng, dùng để cưa gỗ

‘Bảo tàng’ phơi bày tội ác chốn rừng xanh ảnh 12

Loại súng độ chế dùng để đi săn

‘Bảo tàng’ phơi bày tội ác chốn rừng xanh ảnh 13

Đủ loại bẫy thú

MỚI - NÓNG
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
TPO - Hiện nay khối khí nóng lệch Tây đã tác động trực tiếp và mở rộng trên nhiều khu vực. Tại Thủ đô Hà Nội trong 24 đến 48 giờ tới dự kiến là thời gian nắng nóng đạt đỉnh, nhiệt độ dự báo dao động ở ngưỡng 39 - 40 độ C tuy nhiên ở một số khu vực thậm chí có thể lên thêm 5 - 7 độ C.