TPO - Tây Nguyên đang nắng nóng khắc nghiệt khiến một khu rừng khộp "độc nhất vô nhị", với diện tích hơn 115.500 héc-ta, đối diện nguy cơ bị "giặc lửa" tấn công.
TPO - Xe độ chế, cưa, rìu, súng, bẫy… là những phương tiện, công cụ mà kẻ xấu sử dụng để khai thác, vận chuyển gỗ và săn bắt thú rừng. Tại Vườn Quốc gia Yok Đôn có Khu trưng bày công cụ, phương tiện vi phạm lâm luật, được ví như “bảo tàng” thu nhỏ phơi bày tội ác chốn rừng xanh…
TPO - Sau khi được chuyển đổi sang du lịch thân thiện, nhiều cá thể voi ở Đắk Lắk được tháo bỏ xiềng xích, chiếc bành chở khách, được đưa về Vườn Quốc gia Yok Đôn.
TP - Đạp xe dưới tán rừng khộp ngắm voi nuôi bán tự nhiên, cắm trại qua đêm trong rừng, hòa mình vào thiên nhiên, cảm nhận nhịp sống của khu rừng còn hoang sơ… đang là xu hướng xê dịch của nhiều người. Họ muốn chuyến du lịch của bản thân đúng nghĩa vừa nghỉ dưỡng vừa được khám phá bản sắc văn hóa của vùng đất ấy.
TPO - Hai cá thể voi nhà ở Đắk Lắk vừa được cứu hộ để đưa về rừng nuôi dưỡng. Trước đó, hai cá thể voi này phục vụ trong các khu du lịch cho khách cưỡi lên lưng, làm trò theo ý thích của con người.
TPO - Chỉ trong thời gian ngắn, hàng trăm nghìn ha rừng thuộc Vườn quốc gia Yok Đôn bất ngờ chuyển sắc từ xanh sang vàng. Đây được xem là thời khắc khu rừng tuyệt đẹp nhất trong năm, đón chào mùa xuân trước khi rụng lá để sinh tồn giữa cái nắng gió khắc nghiệt của mùa khô Tây Nguyên.
TPO - Trước tình trạng phá rừng gia tăng khắp cả nước, Bộ NN-PTNT đã ra công điện khẩn đề nghị các tỉnh tăng cường việc tổ chức thanh tra, kiểm tra và điều tra các tụ điểm phá rừng.
TPO - Trao đổi với PV Tiền Phong, liên quan đến vụ trùm gỗ Phượng “râu” (Đắk Nông) bị bắt, ông Đỗ Quang Tùng, Quyền Cục trưởng Kiểm lâm (Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ NN&PTNT) cho biết, sẽ xử lý nghiêm nếu cán bộ kiểm lâm dính líu, tiếp tay cho sai phạm.
TP - Bộ NN&PTNT vừa trình Thủ tướng xem xét về chủ trương dừng chuyển mục đích sử dụng rừng tại Vườn quốc gia (VQG) Yok Đôn để xây dựng Thủy điện Đrăng Phốk ở Đắk Lắk.
TP - Tây Nguyên đang khiến người ta lo lắng. Rừng dần cạn kiệt. Những khu vườn quốc gia như Yok Đôn, Cát Tiên liên tục bị xâm hại, hàng loạt voi rừng bị giết và chỉ được phát hiện khi voi đã bị cắt ngà, cây to bị triệt hạ như chỗ không người.
TPO- Ngày 14/7, VQG Yok Đôn cho biết đã phối hợp với Trung tâm Bảo tồn voi Đăk Lăk và các ngành chức năng huyện Ea Súp tiến hành tiêu huỷ xác con voi con bị chết tại khu vực Trạm Kiểm lâm số 7.
TP - Ngày 12/4, ông Trần Văn Thành, quyền Giám đốc Vườn Quốc gia (VQG) Yok Đôn cho biết, đang tiến hành cấp thẻ cho các hộ dân đang canh tác ruộng rẫy và chăn thả gia súc trong VQG Yok Đôn.
TP - Gần đây, Vườn quốc gia (VQG) Yok Đôn liên tục bị lâm tặc xâm hại, hàng loạt gỗ quý bị đốn hạ, xẻ phách ngay trong vườn. Lâm tặc sử dụng những phương tiện đặc dụng chở đi những thớ gỗ đẹp nhất.
TPO - Các Phó giám đốc VQG Yok Đôn “làm việc kém hiệu quả, quan hệ với lâm tặc khá nhiều…” – đó là đánh giá của ông Trần Văn Thành – Quyền Giám đốc Vườn quốc gia (VQG) Yok Đôn.
TP - Là Vườn quốc gia lớn nhất Việt Nam với vô số loài động thực vật hiếm quý, Yok Đôn đang nóng lên từng ngày với những sự thật vừa đã phơi bày, vừa còn ẩn giấu phía sau đại ngàn xa thẳm.
TP - Ngày 23-8, đoàn kiểm tra của Cục Kiểm lâm do ông Đỗ Trọng Kim, Cục phó Cục Kiểm lâm làm Trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo Vườn Quốc gia Yok Đôn (Đăk Lăk) để kiểm tra, xác định các đối tượng có hành vi phá rừng quốc gia Yok Đôn trong thời gian vừa qua.
TP - Sáng 2-8, nhận được tin báo của quần chúng về việc hàng chục cây gỗ quý cổ thụ ở Vườn quốc gia (VQG) Yok Đôn vừa bị lâm tặc đốn hạ, chúng tôi lập tức lên đường và tận mắt chứng kiến hàng loạt cây gỗ quý bị lâm tặc “làm thịt” ngổn ngang giữa rừng.
TP - Ngày 12-5, Sở NN-PTNT Đăk Lăk cho biết, Tổng cục Lâm nghiệp vừa thông báo đoàn công tác của Bộ NN&PTNT do Bộ trưởng Cao Đức Phát làm trưởng đoàn sẽ làm việc với Vườn Quốc gia Yok Đôn vào ngày 14-5, để kiểm tra, làm rõ thêm những thông tin mà báo chí phản ánh trong thời gian qua, chấn chỉnh công tác quản lý bảo vệ rừng của đơn vị này.