Bão số 5 gây thiệt hại nặng ở nhiều địa phương, hơn 100 người bị thương

Bão số 5 làm nhiều địa phương ở Bắc Trung bộ thiệt hại nặng nề
Bão số 5 làm nhiều địa phương ở Bắc Trung bộ thiệt hại nặng nề
TPO - Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, đến sáng 19/9, nhiều địa phương ở Bắc Trung bộ chịu thiệt hại nặng do bão số 5, trong đó một người chết (Thừa Thiên-Huế), một người mất tích (Quảng Trị) và làm 110 người bị thương.

Theo báo cáo nhanh, trong bão số 5 các địa phương đã tổ chức sơ tán trên 54.200 người, trong đó Thừa Thiên-Huế sơ tán gần 19.400 người, Quảng Trị trên 17.800 người, Đà Nẵng trên 12.100 người, Quảng Nam gần 3.900 người. Nhiều các địa phương từ Quảng Bình đến Đà Nẵng cũng đã chủ động cho học sinh nghỉ học trong các ngày 17-18/9.

Quân khu 4, Quân khu 5, Biên phòng duy trì trên 256.700 cán bộ chiến sĩ, hơn 2.610 phương tiện các loại; Quân chủng hải quân duy trì 6 tàu trực tìm kiếm cứu nạn để ứng phó với các tình huống của bão. Bộ TT&TT cũng chỉ đạo các nhà mạng nhắn tin tới  7,75 triệu thuê bao cảnh trong khu vực ảnh hưởng của bão số 5.

Đến sáng nay, bão đã làm 10 nhà ở Thừa Thiên-Huế bị đổ sập hoàn toàn, gần 80 nhà ở Quảng Nam bị Ngập và trên 22.500 nhà bị tốc mái, trong đó nặng nhất với gần 21.300 nhà. Nhiều diện tích cây trồng ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam bị thiệt hại, trong đó 115 ha lúa, 170 ha hoa màu, 300 cây ăn quả, 40 ha nuôi trồng thuỷ sản…

Thống kê nhanh từ các địa phương cũng cho thấy, Thừa Thiên-Huế bị thiệt hại nặng nhất do bão số 5 vừa qua. Địa phương này có 36 cột điện gãy đổ, 3 trạm biến áp bị hư hỏng, 3 trụ thông tin bị gãy; 15 tuyến cáp quang bị đứt do cây gãy đổ, khoảng 6,2 km bờ biển tỉnh bị sạt lở ăn sâu từ 5 - 10 m. Nhiều khu vực thuộc tỉnh Thừa Thiên- Huế bị sự cố và mất điện, hiện mới khắc phục được 75%...

Bão số 5 gây thiệt hại nặng ở nhiều địa phương, hơn 100 người bị thương ảnh 1 Trên 22.500 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng do bão số 5

Đến sáng nay, mưa lũ do bão cũng l àm 3 điểm tuyến đường Hồ Chí Minh, một trên Quốc lộ 9 qua địa bàn huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị), 2 điểm tuyến đường Hồ Chí Minh (ở Quảng Nam)… bị sạt lở.

Hiện các địa phương trong vùng ảnh hưởng của bão số 5 đang khẩn trương tiến hành kiểm tra, đánh giá tình hình thiệt hại và chỉ đạo khắc phục.

Mưa lớn sau bão, cảnh báo lũ quét, sạt lở

Theo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, từ tối 17/9 đến sáng nay khu vực Trung Bộ có mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 -200 mm.

Một số trạm có lượng mưa lớn như: Vinh (Nghệ An) 437 mm; Cửa Hội (Nghệ An) 360 mm; Vũ Quang (Hà Tĩnh) 561mm; Hương Điền (Hà Tĩnh) 430 mm, Đà Nẵng (Đã Nẵng): 310 mm; Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 266 mm.

 Hiện lũ trên sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh (Quảng Bình) đã đạt đỉnh và đang xuống, sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh), đang ở mức trên BĐ1 và đang tiếp tục lên.

 Dự báo, từ nay đến ngày 20/9, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 3-7m, hạ lưu từ 2-4m.

Trên hệ thống sông Hồng - Thái Bình và các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ngãi, Kon Tum sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 2-4m, hạ lưu từ 1-2m.

Bão số 5 gây thiệt hại nặng ở nhiều địa phương, hơn 100 người bị thương ảnh 2 Lũ trên sông ở Quảng Nam đang lên

Trong khi đó, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong ngày và đêm 19/9, hoàn lưu sau bão kết hợp với không khí lạnh khiến ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250 mm/24h, có nơi trên 300 mm/24h.

Khu vực Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 50-100 mm/24h; có nơi trên 120 mm/24h. Từ đêm mai mưa giảm dần. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ban chỉ đạo Trung ương cũng lưu ý, hiện khu vực từ Thanh Hoá đến Quảng Nam có 58 hồ chứa nguy cơ mất an toàn, 56 hồ đang thi công cần lưu ý khi có mưa lũ lớn. Các địa phương rà soát, di dời dân cư tại khu vực nguy có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, lũ ống, ngập lụt.

Bố trí lực lượng, phương tiện tại các khu vực trọng điểm để xử lý kịp thời mọi tình huống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”.

MỚI - NÓNG