Bão Sinlaku xuất hiện trên biển Đông

Vị trí và dự báo đường đi của cơn bão số 4. Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương
Vị trí và dự báo đường đi của cơn bão số 4. Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương
TPO - Đêm hôm qua (27/11), áp thấp nhiệt đới đã đi vào vùng biển phía Đông Nam Biển Đông. Và sáng nay (28/11), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão. Đây là cơn bão số 4, có tên quốc tế là Sinlaku.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, vào hồi 10h ngày 28/11, vị trí tâm bão Sinlaku ở vào khoảng 11,0 độ vĩ Bắc; 116,8 độ kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 270km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 10 giờ ngày 29/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,3 độ Vĩ Bắc; 111,6 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Bình Định – Khánh Hòa khoảng 250km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88km một giờ), giật cấp 10, cấp 11. Do ảnh hưởng của bão, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão cấp 8 - 9, giật cấp 10 - 11. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Đến 10 giờ ngày 30/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông, trên đất liền Cam Pu Chia. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39km một giờ). Do ảnh hưởng của bão vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão cấp 8 - 9, giật cấp 10 - 11. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Từ chiều 29/11 ở các tỉnh từ Quảng Ngãi – Khánh Hòa có gió mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm bão đi qua cấp 7 - 8, giật cấp 9, cấp 10. Ở các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên từ tối 29/11 có mưa vừa, mưa to đến rất to.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.