Báo Indonesia tố trận Việt Nam - Thái Lan diễn ra ‘không bình thường’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tờ Bola cho rằng U19 Việt Nam và U19 Thái Lan đã cố tình hòa nhau 1-1 để loại chủ nhà Indonesia ngay từ vòng bảng giải U19 Đông Nam Á.
Báo Indonesia tố trận Việt Nam - Thái Lan diễn ra ‘không bình thường’ ảnh 1

Như đã biết, tại giải U19 Đông Nam Á 2022 thì yếu tố đầu tiên xét đến khi các đội bằng điểm nhau là đối đầu. Indonesia đều hòa 0-0 trước Việt Nam và Thái Lan, đồng nghĩa nếu như Việt Nam và Thái Lan cầm chân nhau ở lượt cuối bằng một trận hòa có bàn thắng thì Indonesia sẽ bị loại, bất kể có vùi dập Myanmar bao nhiêu đi nữa.

Trước giờ bóng lăn, báo chí xứ vạn đảo đã lo lắng cho viễn cảnh trên và thực tế là trận đấu tại sân Madya đã kết thúc với kết quả hòa 1-1. Tờ Bola tức điên vì kết quả này, thậm chí nhật báo thể thao số 1 Indonesia còn tố Việt Nam và Thái Lan bắt tay nhau để loại chủ nhà bằng một trận đấu mà họ coi là "không bình thường".

Bola viết: “U19 Indonesia đã phải ngậm đắng nuốt cay khi không thể lọt vào bán kết U19 AFF Cup 2022. Thất bại này có nguyên nhân từ kết quả hòa 1-1 giữa Việt Nam và Thái Lan ở trận đấu cùng giờ.

Trận Việt Nam - Thái Lan ban đầu diễn ra bình thường. Cả hai đội đều đang tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, sang hiệp 2, Thái Lan đã vươn lên dẫn trước. Kroekhon Arbram lập công cho Voi chiến ở phút 72 sau pha bắt bóng hớ hênh hiếm có của thủ thành Việt Nam.

Báo Indonesia tố trận Việt Nam - Thái Lan diễn ra ‘không bình thường’ ảnh 2

Indonesia vùi dập Myanmar 5-1 nhưng vô nghĩa khi Việt Nam đã hòa Thái Lan 1-1

Tuy nhiên, thế dẫn trước của Thái Lan chỉ kéo dài 4 phút, do Việt Nam đã gỡ hòa nhờ bàn thắng của Khuất Văn Khang ở phút 76. Tỷ số 1-1 quả thực có lợi cho Việt Nam và Thái Lan. Nếu kịch bản duy trì cho đến khi trận đấu kết thúc, cả hai sẽ giành quyền vào bán kết, còn U19 Indonesia bị loại.

Và thực sự, Việt Nam và Thái Lan tỏ ra rất “thích” tỷ số này. Khi tỷ số đang 1-1, thế trận trở nên không bình thường. Thời điểm các hậu vệ Thái Lan có bóng, họ có vẻ thoải mái trong khu cấm địa của đội nhà mà không bị áp lực từ các tiền đạo của Việt Nam.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra khi hậu vệ Việt Nam kiểm soát bóng. Họ có vẻ rất thoải mái và không muốn chấp nhận rủi ro, còn Thái Lan thì mặc cho đối thủ chuyền bóng mà không hề áp sát.

Sau phút 80, một số cầu thủ của cả hai đội cũng bị đau, nằm ra sân mà không rõ lý do. Điều đó khiến phần còn lại của trận đấu trở nên nhàm chán và khó chịu hơn khi xem”.

Báo Indonesia tố trận Việt Nam - Thái Lan diễn ra ‘không bình thường’ ảnh 3

Bảng xếp hạng bảng A giải U19 Đông Nam Á

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...