Báo Hàn kỳ vọng HLV Shin Tae-yong làm nên kỳ tích như đồng hương Park Hang-seo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Truyền thông Hàn Quốc đang hướng toàn bộ sự chú ý sang HLV Shin Tae-yong của ĐT Indonesia. Họ kỳ vọng nhà cầm quân này sẽ cùng đội bóng của mình làm nên kỳ tích trước Thái Lan trong trận chung kết AFF Cup 2020 sắp tới.
Báo Hàn kỳ vọng HLV Shin Tae-yong làm nên kỳ tích như đồng hương Park Hang-seo ảnh 1

Tờ Ohmynews của Hàn Quốc mới đây đã có bài viết ca ngợi hành trình của HLV Shin Tae-yong tại AFF Cup 2020. Tờ này cho rằng, HLV người Hàn đang bước vào thời kỳ hoàng kim tiếp theo trong sự nghiệp. Ông đã chứng minh tài năng trong việc vực dậy thành công một Indonesia vốn đang tụt hậu so với các đối thủ cùng khu vực.

"ĐT Indonesia dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae-yong đã thành công trong việc lọt vào trận chung kết sau khi vượt qua Singapore. Lần đầu tiên kể từ năm 2016, họ mới giành quyền vào chơi trận đấu cuối cùng. Trong quá khứ, họ từng thua trong cả 5 lần vào chung kết nhưng lần này, mọi thứ được kỳ vọng sẽ khác khi có HLV Shin Tae-yong.

Trước giải đấu Indonesia bị coi là một trong những đội bóng yếu nhất ở Đông Nam Á. Thậm chí, nhiều người còn lo ngại Indonesia sẽ bị loại ngay ở vòng bảng. Tuy nhiên, HLV Shin Tae-yong đã thành công khi đưa ĐT Indonesia vào tới chung kết với diện mạo hoàn toàn khác. Điều này khiến cho những người hâm mộ Indonesia phát cuồng vì 'phép thuật' của ông", tờ báo Hàn Quốc viết.

Tờ Ohmynews khẳng định thành quả ngày hôm nay của ĐT Indonesia là hoàn toàn xứng đáng cho những công sức vượt khó của HLV Shin Tae-yong.

“Sau khi thành công cùng ĐT Hàn Quốc, HLV Shin Tae-yong tới làm việc tại ĐT Indonesia vào tháng 12/2019. Nhiều ý kiến cho rằng ông không phù hợp với nền bóng đá có trình độ thấp như Indonesia. Mọi thứ ban đầu không mấy suôn sẻ khi HLV Shin có mâu thuẫn với Liên đoàn bóng đá Indonesia. Ngay những trận đầu cầm quân, ông từng thua đậm 0-4 trước ĐT Việt Nam của người đồng hương Park Hang-seo. Sau đó, ông tiếp tục gặp khó khi mắc COVID-19.

Tuy nhiên, HLV Shin Tae-yong luôn tiến về phía trước với niềm tin và tầm nhìn của một chiến lược gia đại tài. ĐT Indonesia trong tay Shin Tae-yong từng bước thay da đổi thịt. Ông không chỉ dẫn dắt đội tuyển quốc gia, mà còn cầm quân ở cả đội U20, U23 để từng bước nâng tầm bóng đá Indonesia. Tại AFF Cup lần này, ông trình làng một đội hình trẻ trung, giàu sức chiến đấu. Họ chơi thứ bóng đá mạnh mẽ và đầy tốc độ. Indonesia cũng là đội bóng tấn công hay nhất giải đấu khi ghi tới 18 bàn thắng", Ohmynews viết tiếp.

Sau cùng, Ohmynews kỳ vọng HLV Shin Tae-yong sẽ dẫn dắt ĐT Indonesia làm nên kỳ tích tại AFF Cup giống như những gì HLV Park Hang-seo đã làm vào 3 năm trước.

“Giới truyền thông Indonesia mô tả việc HLV Shin Tae-yong giúp đội nhà vào chung kết AFF Cup 2020 giống như "một món quà Giáng sinh" cho cả nước. Nếu như đánh bại Thái Lan, HLV Shin sẽ đi vào lịch sử khi giúp Indonesia lần đầu tiên lên ngôi tại đấu trường khu vực. Ông cũng sẽ trở thành huyền thoại bóng đá nước này. Cũng giống như những gì HLV Park Hang-seo đã làm ở Việt Nam, Shin Tae-yong nổi lên như một chiến lược gia hàng đầu và đang 'làm mưa làm gió' tại Đông Nam Á", Ohmynews nhấn mạnh.

Trận chung kết lượt đi và lượt về của AFF Cup 2020 giữa Indonesia và Thái Lan sẽ diễn ra lần lượt vào các ngày 29/12/2021 và 1/1 năm 2022.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.