Báo động tình trạng lây lan COVID-19 trong trường học ở Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
Một học sinh cấp hai ở Phúc Kiến được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Hoàn cầu Thời báo
Một học sinh cấp hai ở Phúc Kiến được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Hoàn cầu Thời báo
TPO - Ít nhất 4 trên 19 tỉnh của Trung Quốc đã phát hiện các ổ dịch liên quan đến trường học và nhà trẻ.

Theo Hoàn cầu Thời báo, đợt bùng phát COVID-19 mới nhất ở Trung Quốc đã lan rộng đến 19 tỉnh, thành, với hơn 700 ca bệnh mới được phát hiện trong vòng một tháng.

Các chuyên gia y tế Trung Quốc đang kêu gọi tăng tốc tiêm chủng cho trẻ em và trẻ vị thành niên, trong bối cảnh ngày càng xuất hiện nhiều ổ dịch liên quan đến các trường học và học sinh.

Thành phố Hắc Hà (tỉnh Hắc Long Giang, giáp biên giới Nga) ngày 3/11 ghi nhận 44 ca mắc mới COVID-19 – mức tăng kỷ lục. Số ca lây lan trong cộng đồng ở tỉnh Hắc Long Giang đã lên tới 189 ca, trong đó có 184 ca đến từ Hắc Hà. Ít nhất 20 ca bệnh ở Hắc Hà được xác nhận có liên quan đến một trường tiểu học và hai trường mẫu giáo. Trường Đại học Hắc Hà đã phải đóng cửa sau khi phát hiện 10 người tiếp xúc gần với ca bệnh.

Hai địa điểm bùng phát dịch ở tỉnh Hà Bắc – Tân Lập và Thâm Trạch - cũng được phát hiện có liên quan đến trường học và nhà trẻ. Khoảng 20 ca bệnh ở Thâm Trạch là học sinh, bé nhỏ nhất mới chỉ 2 tuổi. Ba ca bệnh khác ở Tân Lập là học sinh 11 tuổi đến từ một trường tiểu học.

Tỉnh Cam Túc – sau khi phát hiện 12 F0 là học sinh – đã yêu cầu tạm dừng dạy học trực tiếp ở 10.818 trường học và nhà trẻ. Con số này chiếm 62% tổng số trường học địa phương.

Quận Triều Dương của thủ đô Bắc Kinh đã tạm đình chỉ các lớp học tại 18 trường học sau khi xuất hiện nhiều ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Zhang Yuexin – một chuyên gia dịch tễ học – nói với Hoàn cầu Thời báo hôm 5/11 rằng các đợt bùng phát liên quan đến trường học cần phải được quan tâm đặc biệt, vì tỷ lệ tiêm chủng ở trẻ em còn tương đối thấp.

Chuyên gia Zhang nhấn mạnh sự cấp thiết của việc tiêm chủng cho trẻ em và trẻ vị thành niên để hạn chế kẽ hở trong việc phòng chống dịch bệnh tại các trường học.

Thủ đô Bắc Kinh đã bắt đầu triển khai tiêm chủng cho trẻ em 3-11 tuổi từ ngày 1/11, theo sau khoảng 12 tỉnh thành khác. Trẻ em Trung Quốc được tiêm hai liều vắc xin bất hoạt Sinopharm hoặc Sinovac. Hai mũi vắc xin tiêm cách nhau ít nhất ba tuần.

Theo Hoàn cầu Thời báo
MỚI - NÓNG