Báo chí đồng hành với doanh nghiệp

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương cho các doanh nhân thành đạt, đóng góp tích cực cho nền kinh tế. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương cho các doanh nhân thành đạt, đóng góp tích cực cho nền kinh tế. Ảnh: Tuấn Nguyễn
TP - Báo chí chân chính luôn ủng hộ, đồng hành với doanh nghiệp làm ăn chân chính, lãnh đạo các cơ quan báo chí khẳng định tại chương trình giao lưu “Báo chí - Doanh nghiệp với hội nhập kinh tế quốc tế”. 

Tại chương trình giao lưu do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức ngày 20/8 tại Hà Nội, ông Đỗ Văn Vẻ, đại biểu Quốc hội, Phó Giám đốc Cty CP Tập đoàn Hương Sen, nói rằng, báo chí đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc lắng nghe bức xúc của doanh nghiệp, nêu lên để Quốc hội nghiên cứu, xây dựng các dự luật phù hợp. Báo chí đã góp phần tích cực bảo vệ doanh nghiệp, doanh nhân, như vụ “Quán cà phê Xin Chào”, vụ điện thoại “cùi bắp”… mới đây. Ông Tô Quang Phán, Tổng Giám đốc Đài PT-TH Hà Nội, nói rằng, chính sách thường đi sau cuộc sống, doanh nhân có tư duy đột phá, dám “vượt rào” thường gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ báo chí mà chính sách được sửa đổi, hoàn thiện, rào cản được tháo gỡ. “Báo chí chân chính luôn đồng hành với doanh nghiệp chân chính. Nếu doanh nghiệp làm ăn phi pháp, chộp giật thì báo chí không thể chấp nhận, đồng hành được”, ông Phán khẳng định.

TS Nguyễn Minh Phong, Phó Ban tuyên truyền và lý luận - báo Nhân Dân, nhận định: “Doanh nhân và doanh nghiệp chính là người chiến sĩ xung kích trên mặt trận kinh tế… Chúng ta từng có 900.000 doanh nghiệp, nay còn trên dưới 500.000, hơn nữa 97% là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, do đó vai trò của báo chí càng quan trọng hơn”. Kết luận chương trình, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, ông Hồ Quang Lợi, phát biểu, báo chí và doanh nghiệp cần đồng hành để phát triển. Ý kiến của lãnh đạo các cơ quan báo chí và doanh nghiệp sẽ được tổng hợp, báo cáo lên Quốc hội, góp phần vào sự phát triển vững mạnh của nền kinh tế và báo chí nước nhà.

MỚI - NÓNG