Báo châu Á: 'Kép phụ cũng có thể tỏa sáng giúp ĐT Thái Lan vô địch'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trên ESPN, Gabriel Tan, chuyên gia bóng đá khu vực châu Á nhận định ĐT Thái Lan đang sáng cửa chinh phục kỷ lục lần thứ 6 vô địch AFF Cup 2020 nhờ có một đội hình chất lượng đồng đều cùng khả năng xoay tua hợp lý của HLV Mano Polking.
Báo châu Á: 'Kép phụ cũng có thể tỏa sáng giúp ĐT Thái Lan vô địch' ảnh 1

Chuyên gia về bóng đá Châu Á nổi tiếng Gabriel Tan nhận định thành công của ĐT Thái Lan tại AFF Cup 2020 chắc chắn có công lớn của lứa cầu thủ đã từng giúp “Voi chiến” lên ngôi liên tiếp vào các năm 2014 và 2016.

“Không ngạc nhiên khi hành trình chinh phục kỷ lục vô địch AFF Cup lần thứ 6 của Thái Lan đang được dẫn dắt bởi những gương mặt quen thuộc. Ngôi sao từng 2 lần được vinh danh là “Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu’” Chanathip Songkrasin và “Vua phá lưới mọi thời đại của AFF Cup” Teerasil Dangda đang cùng dẫn đầu bảng xếp hạng ghi bàn với 4 bàn thắng. Những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm như Theerathon Bunmathan và Sarach Yooyen cũng đóng vai trò quan trọng", Gabriel Tan bình luận.

Bên cạnh những ngôi sao quen thuộc, Gabriel Tan cũng chỉ ra một số cái tên dù ít danh tiếng hơn, nhưng cũng đã tỏa sáng rực rỡ góp công lớn giúp Thái Lan tiến xa tại giải đấu năm nay.

Chuyên gia của ESPN đánh giá cao tài năng trẻ Kritsada Kaman năm nay mới 22 tuổi. Mặc dù thường chơi ở vị trí tiền vệ ở CLB Chonburi, Kritsada lại đang chứng tỏ mình là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất tại AFF Cup 2020.

Trong khi đó, Weerathep Pomphan, cầu thủ mới lần đầu được gọi lên tuyển ở giải đấu năm nay cũng có một màn trình diễn nổi bật trước Indonesia. Ban đầu, Weerathep xuất phát ở vị trí tiền vệ rồi tiếp tục thi đấu tốt ở vị trí trung vệ, sau khi Elias Dolah rời sân vì chấn thương.

Trong cuộc họp báo trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2020, HLV Mano Polking của ĐT Thái Lan cũng dành những lời khen cho cặp đôi trung vệ “bất đắc dĩ” Weerathep và Kritsada.

"Tôi không muốn phải chọn ra một cái tên nhưng Weerathep đã có màn trình diễn tuyệt vời ngay trong lần đầu ra mắt đội tuyển. Và nếu nhìn vào những gì mà Kritsada thể hiện, không ai tin được rằng cậu ấy mới 22 tuổi. Kritsada luôn thể hiện sự chắc chắn kể cả khi không được chơi ở vị trí sở trường", HLV của Thái Lan ca ngợi học trò.

Trận chung kết lượt về AFF Cup 2020 giữa ĐT Thái Lan và Indonesia sẽ diễn ra ngày 1/1/2022 trên SVĐ Quốc gia Singapore. Thầy trò HLV Polking đã chạm một tay vào chức vô địch sau khi dẫn trước đối thủ 4-0 ở trận lượt đi.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.