Bố ruột tiết lộ Chanathip bị sốt vẫn ra sân thi đấu ở AFF Cup 2020

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chanathip Songkrasin tỏa sáng ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020 với 2 bàn thắng vào lưới Indonesia. Phong độ ấn tượng của đội trưởng đội tuyển Thái Lan trái ngược hoàn toàn với màn trình diễn ở vòng bảng.
Bố ruột tiết lộ Chanathip bị sốt vẫn ra sân thi đấu ở AFF Cup 2020 ảnh 1

Mới đây, ông Kongphop Songkrasin, cha của tiền vệ Chanathip Songkrasin đã tiết lộ lý do cậu con trai thi đấu không tốt ở vòng bảng AFF Cup 2020 trước khi tỏa sáng với 4 bàn thắng ở bán kết và chung kết.

"Chanathip đã bị ốm sau khi sang Singapore. Lý do là vì thời tiết ở Singapore nóng nực hơn so với quốc gia có tuyết rơi như Nhật Bản. Con trai tôi không thích nghi được nên bị sốt trong 2 trận đấu đầu tiên nhưng vẫn thi đấu và có màn trình diễn không tốt trong trận gặp Philippines. Tôi phải động viên cháu nó sút nhiều hơn", bố của Chanathip cho biết.

Trước thông tin này, người hâm mộ Đông Nam Á ngạc nhiên vì tiền vệ Thái Lan vẫn có thể ra sân dù bị sốt trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp.

HLV Polking đã cho Chanathip nghỉ ngơi trong trận gặp Singapore ở lượt đấu cuối bảng A, AFF Cup 2020. Sau 2 lượt trận bán kết và trận chung kết lượt đi, tiền vệ mang số 18 này ghi 4 bàn từ 6 cú sút trúng đích, tỉ lệ chính xác 75%. Chanathip vẫn còn cơ hội giành danh hiệu vua phá lưới và giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu lần thứ 3 trong lịch sử tham dự AFF Cup.

Trong trận chung kết lượt đi, Chanathip giúp Thái Lan giành thắng lợi với tỷ số 4-0. Chiến thắng hủy diệt này đã đưa đàn 'Voi chiến' đến gần hơn với danh hiệu vô địch AFF Cup lần thứ 6 trong lịch sử. Trận chung kết lượt về giữa Thái Lan và Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 1/1/2022.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.