HLV Polking: 'Thái Lan có lợi thế nhưng mọi thứ vẫn chưa chấm dứt'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Mano Polking khẳng định tầm quan trọng của trận chung kết lượt về AFF Cup 2020 giữa Thái Lan và Indonesia, dù nắm lợi thế dẫn trước 4 bàn ở trận lượt đi.
HLV Polking: 'Thái Lan có lợi thế nhưng mọi thứ vẫn chưa chấm dứt' ảnh 1

Chia sẻ về sự chuẩn bị cho chung kết lượt về, HLV Polking cho biết: "Chúng tôi đã chuẩn bị tốt, phương án đội hình cũng như chiến thuật cho chung kết AFF Cup. Chúng tôi không có nhiều thời gian cho tập luyện nữa, nên toàn đội chỉ tập trung vào việc hồi phục thể lực”.

Ở trận chung kết lượt đi, Thái Lan đã giành chiến thắng dễ dàng 4-0 trước Indonesia. Thắng 4 bàn cách biệt, Thái Lan chạm một tay vào chức vô địch AFF Cup 2020.

" ĐT Thái Lan có lợi thế, nhưng tôi yêu cầu các cầu thủ giữ tập trung bởi phía trước vẫn còn một trận đấu nữa. Mọi thứ vẫn chưa chấm dứt. Tôi xác định quan trọng là cách nhập cuộc trong trận đấu sắp tới để đảm bảo màn trình diễn. Chắc chắn chúng tôi sẽ ăn mừng sau khi bảo vệ được chiến thắng. Tuy nhiên, kết quả trận đấu còn lại cũng rất quan trọng", HLV Polking chia sẻ.

Hợp đồng giữa HLV Polking và Liên đoàn bóng đá Thái Lan còn 4 tháng. Tuy nhiên, nhà cầm quân mang hai quốc tịch Đức- Brazil chưa nghĩ đến chuyện gia hạn hợp đồng.

“Không riêng gì Việt Nam muốn là số một Đông Nam Á, Thái Lan phải tiếp tục chứng tỏ mình. Chúng tôi có những cầu thủ kinh nghiệm nhưng muốn đi xa hơn thì phải có lứa kế cận. U23 Thái Lan đã thi đấu ở VCK ở Uzbekistan đang trưởng thành. Chúng tôi không chỉ muốn những muốn thắng ở thời điểm này, mà phải hướng đến tương lai. Về vấn đề hợp đồng, tôi chưa nghĩ đến điều đó. Đây là thời điểm quan trọng và chúng tôi cần giành chức vô địch giải đấu này".

Trận chung kết lượt về AFF Cup 2020 giữa ĐT Thái Lan và Indonesia sẽ diễn ra ngày 1/1/2022 trên SVĐ Quốc gia Singapore.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.