Bao cao su 200 tuổi làm từ ruột cừu đắt nhất thế giới

Bao cao su 200 tuổi làm từ ruột cừu đắt nhất thế giới
TPO - Chiếc bao cao su làm từ ruột cừu cách đây 200 năm đã được bán với giá 460 bảng Anh (tương đương 15,1 triệu đồng) cho một người mua giấu tên ở Amsterdam.

Mới đây, trong phiên bán đấu giá trực tuyến được tổ chức trên trang Catawiki, một chiếc bao cao su 200 tuổi làm từ ruột cừu đã được bán cho người mua giấu tên ở Amsterdam sau khi người này trả giá cao nhất – 460 bảng Anh (tương đương 15,1 triệu đồng).

Chiếc bao cao su đặc biệt này được làm bằng ruột cừu từ khoảng thế kỉ 18 – 19. Chiếc bao cao su được tìm thấy ở Pháp này có chiều dài 19cm, trong khi đa phần những chiếc bao cao su cùng thời chỉ dài 15cm.

Bao cao su 200 tuổi làm từ ruột cừu đắt nhất thế giới ảnh 1

Chiếc bao cao su này dài tới 19cm.

Hiện nay, trên thế giới chỉ còn vài cái tương tự, chủ yếu được trưng bày trong các viện bảo tàng.

Từ thời Trung Cổ, con người đã nghĩ ra cách tránh thai bằng việc sử dụng bao cao su làm từ ruột cừu, heo, bê và dê. Tuy nhiên, do việc sản xuất loại bao cao su này rất tốn công sức nên nó thường rất đắt và chỉ được giới nhà giàu sử dụng.

Đến thế kỉ 19, khi bao cao su giá rẻ xuất hiện thì những loại bao cao su làm từ ruột động vật cũng dần biến mất.

Phiên đấu giá chiếc bao cao su ruột cừu 200 tuổi này đã thu hút sự quan tâm của nhiều người, trong đó chủ yếu là đại diện đến từ các bảo tàng trên thế giới. Cuối cùng, nó đã được bán với giá cao gấp đôi giá trị mà người bán đặt ra ban đầu và trở thành chiếc bao cao su đắt nhất thế giới.

Bao cao su 200 tuổi làm từ ruột cừu đắt nhất thế giới ảnh 2

Chiếc bao cao su làm từ ruột cừu này đã trở thành chiếc bao cao su đắt nhất thế giới

Hiện, ban tổ chức vẫn chưa có thêm thông tin gì về người mua chiếc bao cao su này, và cũng không rõ người này bỏ tiền mua chiếc bao cao su này về để làm gì.

Theo Theo Mirror
MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.