Băng nhóm dàn cảnh móc túi trước khu du lịch Suối Tiên

Các đối tượng bị bắt giữ
Các đối tượng bị bắt giữ
TP - Ngày 5/4, Công an quận Thủ Đức (TPHCM) cho hay đang tạm giữ 3 nghi can gồm Nguyễn Tấn Hiếu (SN 1996), Nguyễn Công (SN 1996) và Nguyễn Văn Thể (SN 1989, cùng quê Quảng Ngãi) để điều tra, xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Ngoài ra công an cũng đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của hai nghi can khác trong băng nhóm này là Võ Văn Trình (SN 1977, quê Thừa Thiên - Huế) và Nguyễn Thanh Vũ (SN 1989, quê Đồng Nai).

Theo điều tra từ công an, băng nhóm trên do Hiếu cầm đầu nhóm gồm hơn chục người, hoạt động từ cuối năm 2014 đến nay tại khu vực trạm dừng xe buýt (trước cổng khu du lịch Suối Tiên, quận 9). Nhóm này còn công khai hăm dọa nếu ai tố cáo sẽ bị chém. Đối tượng của nhóm này chủ yếu là học sinh, sinh viên đang theo học tại một số trường ở quận Thủ Đức. Sau nhiều tháng theo dõi, đến ngày 4/4, khi xe buýt số 10 (chạy tuyến ĐH Quốc gia TPHCM - Bến xe Miền Tây) dừng tại trạm trước cổng khu du lịch Suối Tiên, nghi can Thể dàn cảnh chặn ngay cửa xe buýt để cản trở, không cho chị C.T.P.L (SN 1994, ngụ huyện Củ Chi, là sinh viên) lên xe buýt. Lúc này Hiếu ở sau lưng kéo khóa ba lô lấy máy tính xách tay của chị L., chuyền nhanh cho Công ở phía sau đợi sẵn. Ngay lúc này, các trinh sát ập đến bắt quả tang. Tại cơ quan điều tra, những người này thừa nhận đã gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản tại địa điểm này.   

MỚI - NÓNG