BẢN TIN thể thao: Lương Xuân Trường tiết lộ giấc mộng năm 2018

Công Phượng xin tiêm thuốc giảm đau đá chung kết U23 châu Á 2018.
Công Phượng xin tiêm thuốc giảm đau đá chung kết U23 châu Á 2018.
TPO - Lương Xuân Trường tiết lộ giấc mộng năm 2018. Sắp bị Chelsea sa thải, Conte bất ngờ "thả cửa" cho học trò. West Ham trụ hạng, Moyes vẫn có thể ra đi. Courtois không tin Chelsea sa thải Conte. Courtois không tin Chelsea sa thải Conte...

Công Phượng xin tiêm thuốc giảm đau đá chung kết giải U23 châu Á 2018. Ít người biết rằng, để có thể ra sân đá chung kết với U23 Uzbekistan trong cái thời tiết tuyết rơi lạnh buốt, Công Phượng đã phải xin tiêm thuốc giảm đau. Đây cũng là lý do vì sao mà chân sút thuộc biên chế HAGL không thể chiến đấu đến cuối trận cùng đồng đội.

Lương Xuân Trường tiết lộ giấc mộng năm 2018. Trong năm 2018, tiền vệ Lương Xuân Trường sẽ trở lại khoác áo HAGL. Thế nhưng, điều anh khao khát nhất không phải là cùng đội bóng bước lên đỉnh V.League, mà là muốn cùng ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2018. Năm 2016, Xuân Trường từng cùng ĐT Việt Nam trải qua thất bại cay đắng ở bán kết giải đấu này.

Sắp bị Chelsea sa thải, Conte bất ngờ "thả cửa" cho học trò. Trong tâm bão khủng hoảng, chiến lược gia người Italia đã quyết định cho các cầu thủ Chelsea vài ngày nghỉ xả hơi. Chelsea hiện đang đứng thứ 4 trên BXH Premier League sau 26 vòng đấu, hơn đội hạng xếp sau là Tottenham đúng 1 điểm.

West Ham trụ hạng, Moyes vẫn có thể ra đi. Cựu HLV M.U vừa giúp đội bóng thành London trở lại gần giữa BXH và hơn nhóm xuống hạng ba điểm. Tuy nhiên, Telegraph cho biết, David Moyes vẫn có thể ra đi, ngay cả khi "The Hammers" trụ hạng. Lý do được nhật báo này đưa ra là lãnh đạo CLB không thực sự hài lòng với cách chơi của West Ham.

"Tôi giận vì không được rời Arsenal sang M.U". Trả lời phỏng vấn trên RMC, Mathieu Debuchy cho hay đến giờ vẫn giận vì Wenger đã không để anh gia nhập M.U. Debuchy hiện khoác áo Saint-Étienne, từng được M.U thời Van Gaal theo đuổi nhưng HLV Wenger đã từ chối bán hậu vệ người Pháp vì không muốn tăng cường sức mạnh cho đối thủ.

Courtois không tin Chelsea sa thải Conte. Thủ thành Thibaut Courtois tin rằng, Ban lãnh đạo Chelsea vẫn tin tưởng HLV Antonio Conte và không có ý định sa thải ông trong thời gian tới. Sau trận thua Watford 1-4 hồi rạng sáng nay, vị chiến lược gia người Italia phải hứng chịu lời chỉ trích. Thậm chí còn xuất hiện tin đồn “The Blues” sắp sa thải Conte.

Tiền đạo Watford nguy cơ treo giò bốn trận. FA quyết định mở cuộc điều tra nhằm vào Troy Deeney, sau khi anh này ghi bàn giúp Watford đánh bại Chelsea tối 6/2. Sau khi lập công vào phút cuối, tiền đạo số 9 giơ ngón tay thối về hướng khán giả. Nếu bị coi là có tội, Deeney có nguy cơ bị treo giò bốn trận.

Barca nhận tin dữ từ Gerard Pique. Theo nguồn tin từ tờ AS, trung vệ Gerard Pique của Barcelona đã bị dính chấn thương đầu gối và có thể lỡ trận bán kết lượt về Cúp nhà Vua Tây Ban Nha với Valencia diễn ra vào rạng sáng 9/2 tới. Ngoài ra, trung vệ sinh năm 1987 nhiều khả năng không thể ra sân trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League gặp Chelsea diễn ra vào rạng sáng 21/2 tới.

Thẻ đỏ với Bakayoko là nặng tay. Chia sẻ trên tờ Daily Mail, cựu trọng tài Graham Poll cho rằng người đồng nghiệp Mike Dean đã nặng tay trong tình huống rút thẻ vàng thứ 2 với Bakayoko (trận Chelsea thua Watford 1-4). Theo Graham Poll, đáng ra Mike Dean nên nhắc nhở tiền vệ người Pháp vì anh vừa nhận thẻ vàng vài phút trước đó.

BTC Premier League lên kế hoạch nghỉ giữa mùa từ năm 2019. Theo truyền thông Anh, có thể giải Premier League sẽ có kỳ nghỉ đông như các giải đấu khác tại châu Âu kể từ mùa giải 2019. Kỳ nghỉ giữa mùa vốn đang được áp dụng ở bốn giải đấu hàng đầu châu Âu khác là Tây Ban Nha, Italy, Đức và Pháp. Tại Đức, các đội được nghỉ dài nhất mùa này với 22 ngày.
MỚI - NÓNG