BẢN TIN Thể thao: Bầu Đức bình thản khi U23 Việt Nam tạo địa chấn

U23 Việt Nam ăn mừng chiến thắng trước U23 Australia.
U23 Việt Nam ăn mừng chiến thắng trước U23 Australia.
TPO - HLV Malaysia “nổ tưng bừng”. "Thất bại trước Liverpool không ảnh hưởng tới cơ hội vô địch của Man City". Walcott đến Everton kiểm tra y tế. Liverpool có thể vô địch Champions League.

Bầu Đức bình thản khi U23 Việt Nam tạo địa chấn. Bầu Đức cho rằng trận thắng U23 Australia là điều hết sức bình thường vì trước đó bóng đá trẻ Việt Nam cũng thắng nhiều lần đối thủ này. "Thắng Australia có gì đặc biệt đâu, tụi trẻ (PV- lứa U19 thời Công Phượng) thắng hoài. Một lần thắng 5-1 (vòng loại U19 châu Á 2014) và lần thứ 2 thắng ở Hà Nội (giải U19 Đông Nam Á). Tính ra chúng ta đã thắng họ 3 lần", bầu Đức lên tiếng.

HLV Malaysia “nổ tưng bừng”. Chia sẻ sau khi đưa U23 Malaysia vào tứ kết, HLV Ong Kim Swee tự hào: “Đây rõ ràng là một kết quả trên cả tuyệt vời, chúng tôi đã làm nên lịch sử. Trên hết các chàng trai của tôi đã cho thấy tinh thần chiến đấu mãnh liệt. Hôm nay chúng tôi đã chứng minh được rằng mình hoàn toàn có thể thi đấu với những đối thủ mạnh như Saudi Arabia.”

"Thất bại trước Liverpool không ảnh hưởng tới cơ hội vô địch của Man City". Tiền vệ Ilkay Gundogan khẳng định, thất bại 3-4 trước Liverpool hồi cuối tuần qua không hề ảnh hưởng đến cơ hội vô địch Premier League của Man City ở mùa giải này. Sau 23 vòng đấu, “The Citizens” đang đứng đầu BXH với 62 điểm, hơn đội nhì bảng Man City 12 điểm.

Walcott đến Everton kiểm tra y tế. Theo tờ Goal tiết lộ, Arsenal đã chấp nhận bán đứt cầu thủ chạy cánh Theo Walcott cho Everton. Nguồn tin cho hay, Everton đã chồng lên bàn đàm phán 20 triệu bảng (có thể tăng lên 25 triệu tùy theo thành tích) để sở hữu thần đồng một thời của bóng đá Anh - Theo Walcott. Anh sẽ đến đội bóng vùng Merseyside kiểm tra y tế trong vòng ít giờ nữa.

Liverpool có thể vô địch Champions League. Sau khi Liverpool chấm dứt mạch bất bại của Man City tại Premier League, huyền thoại Kevin Keegan cho rằng đội bóng này là một ứng cử viên thực sự cho chức vô địch Champions League. Ở vòng 1/8 của giải đấu danh giá nhất châu Âu, Liverpool sẽ đụng độ một đối thủ cũng tương đối đáng gờm là Porto.

“Real không nên sa thải Zidane”. Chuyên gia Terry Gibson cho rằng, Ban lãnh đạo Real Madrid vẫn nên tin dùng HLV Zinedine Zidane. “Có rất nhiều sự thay đổi cần phải tạo ra với đội hình Real. Nhưng tôi sẽ không sa thải Zidane. Tôi không cho rằng đây là thời điểm đúng đắn để Real sa thải HLV. Khi Real sa thải Rafael Benitez, họ đã có được thành công. Nhưng bây giờ, tôi nghĩ tất cả mọi người ở CLB cần phải đoàn kết và tạo ra những quyết định lớn”, Gibson phát biểu.

Giật mình trước thu nhập của giới đại diện cầu thủ. Một nghiên cứu của UEFA cho biết, đội ngũ người đại diện của các cầu thủ có tổng thu nhập lên đến 2,5 tỷ bảng từ các vụ chuyển nhượng kể từ năm 2013. Số tiền hoa hồng này chiếm 13% trong tổng cộng 19 tỷ bảng mà các CLB đã tiêu trong giai đoạn 2013-2017.

Man City vẫn muốn có cựu sao M.U. Sau trận thua trước Liverpool, HLV Pep Guardiola đang nằng nặc đòi ban lãnh đạo Man City đem về thêm một trung vệ đẳng cấp để nâng cấp hàng thủ. Theo tờ Mirror cho biết, Man City lại bày tỏ sự quan tâm tới trung vệ Jonny Evans của West Brom. Mức giá West Brom đang đòi hỏi cho Evans là 30 triệu bảng.

Dembele lại chấn thương, fan Barca chán nản. Thời gian vừa qua, Dembele đã trở lại và thi đấu được 4 trận, trong đó có 1 trận đá chính. Nhưng chưa kịp ghi bàn nào, Dembele lại khiến các CĐV Barca chán nản khi khập khiễng rời sân trong chiến thắng 4-2 trước Real Sociedad cuối tuần qua. Dự kiến, anh sẽ tiếp tục vắng mặt trong 1 tháng tới.

Nadal và Muguruza được đề cử giải Laureus. Giải thưởng Laureus được trao hàng năm cho các nam và nữ VĐV thể thao xuất sắc nhất lẫn những tập thể, đội thi đấu ấn tượng nhất. Rafael Nadal và Garbine Muguruza đều đã được đề cử cho hai hạng mục nam & nữ VĐV xuất sắc nhất, một trường hợp đầu tiên mà cả hai VĐV đều là tay vợt tennis đến từ cùng một quốc gia.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.