Bản tin Thể thao 7H: Ryan Giggs hoãn ý định giải nghệ

Bản tin Thể thao 7H: Ryan Giggs hoãn ý định giải nghệ
TPO - Giá trị của M.U lại tụt thê thảm. Zidane bác bỏ tin sẽ rời Madrid. Di Maria và Pepe có nguy cơ nghỉ hết mùa. HLV Rodgers nguyện trung thành với Liverpool... Liên tục cập nhật thông tin thể thao mới nóng trong ngày.

Nhờ Platini, PSG được UEFA giơ cao đánh khẽ? Thay vì phải nộp phạt 49 triệu bảng như Man City, mức nộp phạt của PSG chỉ là 20 triệu bảng. Đây là mức phạt mà UEFA dành cho đại gia thành Paris vì những vi phạm liên quan đến Luật công bằng tài chính. Có vẻ như nhờ người nhà là Michel Platini đứng đầu cơ quan quyền lực nhất bóng đá châu Âu, PSG đã được giảm nhẹ tội.


Giá trị của M.U lại tụt thê thảm. Theo công bố mới nhất từ Tạp chí kinh tế Forbes, giá trị của M.U đã giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái, tức từ 1,76 tỷ bảng xuống còn 1,65 tỷ bảng. Đây là hệ quả của việc họ bổ nhiệm David Moyes thay thế Sir Alex Ferguson và rồi trải qua một mùa giải trắng tay toàn diện. Real Madrid hiện vẫn là đội bóng có giá trị nhất, với mức 2 tỷ bảng.


Giggs sẽ chơi bóng thêm 1 năm nữa. Theo nguồn tin của Goal, Ryan Giggs vừa bóng gió với Louis Van Gaal – người được cho là HLV kế tiếp của M.U – rằng anh sẵn sàng thi đấu cho “Quỷ đỏ” thêm 1 mùa giải nữa. Một khi Giggs muốn điều này, có lẽ Van Gaal khó lòng từ chối. Nhà cầm quân người Hà Lan rất muốn giữ chân Giggs ở lại như một tai mắt của mình tại Old Trafford.


Reus mang tin vui đến cho M.U. Trong một chia sẻ mới nhất với tờ Ruhr Nachrichten, Marco Reus bất ngờ tiết lộ, anh có thể chia tay đội bóng vùng Ruhr để tới một bến đỗ mới nhiều tham vọng hơn. Thông tin trên quả là tín hiệu rất tốt giúp “Quỷ đỏ” thêm quyết tâm đàm phán để có chữ ký của Reus. Nếu muốn sở hữu tiền vệ tài năng người Đức, M.U cần chuẩn bị khoảng 35 triệu bảng.


Nhận 12 triệu bảng, HLV Rodgers nguyện trung thành với Liverpool. Sau khi giúp CLB chủ sân Anfield đoạt vé dự Champions League, HLV Brendan Rodgers đã được Ban lãnh đạo đội bóng đề nghị ký hợp đồng mới tới 2018. Theo tiết lộ từ Mirror, tổng giá trị của bản hợp đồng mới vào khoảng 12 triệu bảng, tức là mức lương mức của Rodgers sẽ vào khoảng 3 triệu bảng/mùa.


Laurent Blanc gia hạn hợp đồng với PSG. Trên trang chủ của PSG vừa đưa ra thông báo, đội bóng thủ đô nước Pháp đã gia hạn hợp đồng tới 2016 với HLV Laurent Blanc. Mùa này, chiếc ghế của Blanc từng lung lay dữ dội khi PSG bị Chelsea loại khỏi tứ kết Champions League. Tuy nhiên, nhờ giúp đội nhà bảo vệ thành công chức vô địch Ligue 1, ông đã giành lại sự tin tưởng.


Zidane bác bỏ tin sẽ rời Madrid. Zinedine Zidane vừa lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng anh sẽ rời Real Madrid vào cuối mùa giải này để chuyển sang dẫn dắt một đội bóng khác. Trước đó, huyền thoại người Pháp đã được liên hệ với Monaco và Bordeaux. Zidane hiện là một trong các trợ lý của Carlo Ancelotti ở Real Madrid và cựu tiền vệ này đã nhiều lần nói rằng anh muốn trở thành một HLV trong tương lai.


Di Maria và Pepe có nguy cơ nghỉ hết mùa. Real Madrid đã phải trả giá cho trận hòa Valladolid 1-1 bằng chấn thương của Pepe và Di Maria. Theo tiết lộ, mức độ chấn thương của cả hai là tương đối nghiêm trọng và nhiều khả năng họ sẽ phải vắng mặt ở trận chung kết Champions League với Atletico Madrid vào 25/5 tới. Riêng với trường hợp của Ronaldo, đội bóng áo trắng có thể thở phào. CR7 chỉ bị đau nhẹ và nghỉ khoảng 1 tuần là có thể tái xuất.


Bóng đá Việt Nam tiếp tục đứng đầu Đông Nam Á. Theo BXH đội tuyển nam tháng 5 do FIFA mới công bố, tuyển Việt Nam với 242 điểm, tiếp tục đứng thứ 116 thế giới, 16 châu Á và số 1 ĐNÁ. Đứng ở vị trí thứ 2 ĐNÁ là Philippines, với 161 điểm, kém Việt Nam tới 81 điểm. Trên bình diện thế giới, Tây Ban Nha vẫn xếp số 1, thứ 2 Đức, thứ 3 là Bồ Đào Nha và thứ 4 là Brazil.


Federer sẽ dự Pháp mở rộng 2013. Sau khi quyết định rút lui khỏi Madrid Masters để về nhà chăm sóc cô vợ Mirka sinh đôi (trai), Federer sẽ sớm trở lại với nghiệp quần vợt. Gần như chắc chắn “Tàu tốc hành” sẽ góp mặt ở Roland Garros, thậm chí là cả Rome Masters sẽ khởi tranh vào tuần tới. “Roger có kế hoạch tham dự Roland Garros và anh ấy sẽ sớm đưa ra quyết định có tham dự Rome Masters hay không”, người đại diện của Federer phát biểu trước báo chí.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.