Bản tin Tháng Thanh niên 2018: Sắp đưa nữ sinh qua đời tại Đức về nước

TPO - Chủ tài khoản Facebook Trần Kim Ngân, chị gái của nữ sinh vừa qua đời tại Đức, thông báo ngừng nhận tiền ủng hộ. Số tiền hiện tại đã đủ để đưa em về Việt Nam.

Trong số hàng trăm người gửi tiền ủng hộ, nhiều bạn giấu tên gửi hàng triệu đồng. Cũng có người gửi 100 nghìn đồng kèm lời nhắn "Chị không có nhiều tiền, mong góp lòng để em được trở về với mẹ Hà nhé". Trao đổi với PV, chị Trần Kim Ngân xác nhận thông tin trên. Trước đó, gia đình nữ du học sinh Trần Thị Thu Hà rơi vào khủng hoảng khi nghe tin con gái đột ngột qua đời tại Đức. Hà là du học sinh Phần Lan sang Đức học tập theo chương trình trao đổi sinh viên. Cảnh sát Đức đang làm rõ nguyên nhân cái chết của Hà. (XEM CHI TIẾT)


Chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, T.Ư Đoàn tổ chức tuyên dương cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc, trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2018. Qua quá trình xét duyệt, đánh giá Hội đồng xét chọn trao cho 87 cán bộ Đoàn giỏi các cấp. Tuyên dương cán bộ Đoàn giỏi các cấp và Trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2018 là một trong những hoạt động trọng điểm của Tháng Thanh niên 2018 có chủ đề "Tuổi trẻ sáng tạo dựng xây đất nước". (XEM CHI TIẾT)


Thực hiện chương trình hướng về biển đảo quê hương, ngày 17 và 18/3, đoàn bác sĩ trẻ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Trong đợt khám bệnh này có sự tham gia của 34 bác sĩ, điều dưỡng trẻ có tay nghề cao. Hơn 500 học sinh và người già neo đơn đã được thăm khám, điều trị các bệnh nội khoa, tim mạch, mắt và tai mũi họng. Người dân địa phương còn được tư vấn các biện pháp phòng, điều trị bệnh, đồng thời được cấp phát thuốc miễn phí với tổng trị giá 100 triệu đồng.


Sáng 20/3, Huyện đoàn Tân Kỳ tổ chức chương trình “Bát cháo nghĩa tình” tại Trung tâm y tế huyện. Ngay trong buổi sáng, 138 suất cháo đã được các đoàn viên, thanh niên trao tận tay các bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng; đồng thời động viên tinh thần bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống.


Toàn bộ 63 tỉnh, thành phố trên cả nước ta đã đồng loạt cam kết và có hành động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất. Thống kê từ Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia, trong 1 giờ tắt đèn của Giờ Trái đất năm 2017, Việt Nam đã tiết kiệm được 471.000 kWh điện. Sự kiện chính của Giờ Trái đất 2018 sẽ diễn ra vào ngày 24/3/2018.


Trước nhu cầu máu điều trị, cứu chữa người bệnh, người bị tai nạn ngày càng cao và chào mừng 87 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngày 20/3, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với Đoàn thanh niên Tạp chí Cộng sản; Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, Cục kế hoạch đầu tư, Trung đoàn 31 BTL Cảnh sát cơ động (Bộ Công an); Thư viện Hà Nội và Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) đã tổ chức chương trình "Hiến máu nhân đạo 2018". Hàng trăm đơn vị máu đã được các đoàn viên hiến tặng nhằm góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm máu tại các bệnh viện...


Ngày 20/3, trường Cán bộ quản lý giáo dục TPHCM tổ chức phát động chương trình “Hạt mầm yêu nước”  với mục tiêu vận động khoảng 500kg hạt mầm các loại và 30 tấn đất hữu cơ, đất màu dinh dưỡng để gửi đến cho Trường Sa và nhà giàn DK1 vào cuối năm nay. Đây là chương trình nhằm góp sức khắc phục những khó khăn, thiếu thốn trong cuộc sống của các chiến sĩ Trường Sa và nhà giàn DK1, đặc biệt là tình trạng thiếu rau xanh do các cơn bão số 15 và 16 tàn phá vào cuối năm 2017.


Thay vì một chiếc nhẫn kim cương bình thường, giới trẻ phương Tây đang cuồng với trào lưu gắn chặt nhẫn, kim cương vào da thịt. Bình luận về trào lưu này, một số người cho rằng đây là ý tưởng điên rồi. Một số khác khẳng định họ rất thích kiểu sáng tạo này, vì "không có cách thể hiện tình yêu nào độc đáo hơn việc đâm kim vào tay để đổ máu cho nhau suốt đời".


Từ ngày 23/3, Chính phủ Mỹ sẽ tạm dừng việc cấp visa (thị thực) định cư cho người Việt Nam cho đến khi được Quốc hội nước này duyệt tiếp chương trình. Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam vừa thông báo visa (thị thực) định cư theo diện đầu tư EB5 (ký hiệu I5 và R5) và visa định cư về tôn giáo SR sẽ tạm dừng cấp ra tại Việt Nam kể từ ngày 23.3.2018 cho đến khi chương trình này được Quốc hội Mỹ duyệt tiếp.


Những người trẻ và trưởng thành ở Hàn Quốc ngày càng có xu hướng sống chung với cha mẹ do chi phí sống xa nhà quá cao hoặc muốn tiết kiệm tiền.

Yonhap mới đây dẫn cuộc khảo sát do Ngân hàng Shinhan (Hàn Quốc) tiến hành cho thấy 45,6% trong số 1.636 người chưa kết hôn ở độ tuổi 30-39 sống chung với cha mẹ. Chi phí sống xa nhà quá cao là nguyên nhân khiến 39,2% trong số đó phải sống với cha mẹ, trong khi có 33,4% cho hay họ tạm thời sống cùng gia đình để tiết kiệm tiền.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG