Bản tin sáng: TPP khó được Hạ viện Mỹ phê chuẩn trong năm nay

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan. (Nguồn: EPA/TTXVN)
TPO - Ngày 4/8, Chủ tịch Hạ viện Mỹ thuộc Đảng Cộng hòa Paul Ryan đã tuyên bố ông không thấy có khả năng đưa Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) ra bỏ phiếu tại Quốc hội vào cuối năm nay sau cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 tới. Ông Ryan cũng nói thêm rằng khả năng bỏ phiếu càng thấp trong bối cảnh nhiệm kỳ hai của ông Barack Obama đang đi đến hồi kết.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, sau 2 ngày chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, đến thời điểm này Bắc Bộ đã qua giai đoạn mưa nhiều. Hôm nay (5/8) dự báo mưa sẽ còn tập trung ở các tỉnh từ Hà Giang sang đến Điện Biên, Sơn La, lượng mưa cũng không quá lớn và sẽ tiếp tục duy trì đến hết tuần. Thủ đô Hà Nội đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng vùng núi có nơi mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi.


Ông Nguyễn Ngọc Oai, Phó Tổng cục trưởng Thủy sản cho biết, Bộ NN&PTNT vừa có hướng dẫn cụ thể việc thống kê, xác định thiệt hại, đối tượng bồi thường, hỗ trợ. Bộ cũng trình Thủ tướng chính sách dài hơi, giúp ngư dân 4 tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng nề do vụ xả thải của Formosa khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Hiện tại, Formosa đã chuyển 250 triệu USD bồi thường thiệt hại vụ xả thải môi trường. (Xem chi tiết)


Cơn bão số 1 đổ vào các tỉnh khu vực Đông Bắc bộ trong đêm 27/7 vừa qua với sức gió giật trên cấp 13 đã để hậu quả vô cùng nặng nề cho lưới điện các tỉnh nằm trong tâm bão như Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định và Hà Nam. Trước nghi ngờ về chất lượng cột điện, ông Phạm Bình Minh, Trưởng Ban Quản lý đầu tư (EVNNPC) cho biết, chất lượng các sản phẩm cột đều công bố theo tiêu chuẩn của các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh. Bản thân các cột này đã được sử dụng rộng rãi ở tất cả các khu vực lưới điện, do đó ông cho rằng tất cả các cột bê tông ly tâm này đều đạt tiêu chuẩn theo quy định.


Sau khi Trung Quốc tuyên bố phạt tù những người bị coi là hoạt động trái phép trong vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, Việt Nam tuyên bố bảo lưu các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ngư dân Việt Nam. Phản ứng việc Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc kêu gọi các lực lượng vũ trang và người dân nước này chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh trên biển, phía Việt Nam cho rằng, quan chức của các nước cần phát biểu và hành động phù hợp với nghĩa vụ và tuyên bố chính thức. Hòa bình và ổn định trên biển Đông là nguyện vọng của các nước trong và ngoài khu vực. (Xem chi tiết)


Công ty bảo mật F-Secure vừa tìm ra một số mẫu virus máy tính mới cho thấy có khả năng Trung Quốc đã thực hiện tấn công vào máy tính của các bên liên quan trong vụ kiện Biển Đông của Philippines đối với Bắc Kinh tại Tòa Trọng tài ở La Hay (Hà Lan). Loạt virus theo dõi máy tính này được tìm thấy trong các máy tính của Bộ Tư pháp Philippines, các tổ chức của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) và một công ty luật quốc tế đại diện cho một bên tham gia vào vụ kiện Biển Đông. Virus này được phát tán thông qua việc giả dạng những thư điện tử (Email) cung cấp thông tin về vụ kiện và lây lan thông qua phần mềm Microsoft Office.


Một nguồn tin quân sự giấu tên ngày 4/8 cho biết chiến dịch không kích chung giữa Syria và Nga đã tiêu diệt được 40 phiến quân tại khu vực phía Bắc tỉnh Aleppo. Chiến dịch không kích và pháo kích đã đánh trúng vị trí của phiến quân ở gần thị trấn Khan Touman trong khi những nhóm này đang tìm cách tấn công các vị trí của quân đội Syria ở khu vực gần đó. Trước thời điểm diễn ra kế hoạch không kích chung trên, các nhóm phiến quân đã thông báo phát động giai đoạn thứ 4 trong quá trình tấn công để phá vỡ thế vây hãm của quân đội Syria ở những khu vực mà phiến quân đang kiểm soát ở khu vực phía Đông thành phố Aleppo.


Ngày 3/8, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine phụ trách các vấn đề hội nhập châu Âu Olena Zerkal tuyên bố rằng nước này quyết định không xem xét đề xuất Đại sứ mới của phía Nga. Bà cũng không nói rõ lý do tại sao Ukraine lại từ chối đề xuất này của Nga. Trước đó, Điện Kremlin đã đề cử ông Mikhail Babich, người từng giữ một trong số chức vụ cấp cao tại Nga, trong đó có Cơ quan An ninh Liên bang (FSB), thay thế Đại sứ Nga Mikhail Zurabov tại Ukraine.


Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 4/8 cho biết nước này sẽ tiếp tục tổ chức tấn công "mạnh mẽ trên mọi mặt trận" nhằm vào tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Phát biểu với các phóng viên sau cuộc họp với giới chức an ninh và quân đội Mỹ tại Lầu Năm Góc, Tổng thống Obama thừa nhận rằng sức ép nhằm vào IS đã dẫn tới việc các phần tử thánh chiến gia tăng những vụ tấn công bên ngoài lãnh thổ Syria và Iraq, ví dụ như ở Mỹ, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ. 


Ngày 4/8, Chủ tịch Hạ viện Mỹ thuộc Đảng Cộng hòa Paul Ryan đã tuyên bố ông không thấy có khả năng đưa Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) ra bỏ phiếu tại Quốc hội vào cuối năm nay sau cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 tới. Ông Ryan cũng nói thêm rằng khả năng bỏ phiếu càng thấp trong bối cảnh nhiệm kỳ hai của ông Barack Obama đang đi đến hồi kết. Trước đó, hôm 29/7, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama mong muốn Quốc hội nước này thông qua Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) trong năm nay, nhằm góp phần đặt ra các quy tắc cho thương mại toàn cầu trong khi giữ vững lợi thế cạnh tranh của các nước ký kết hiệp định này.


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thề sẽ tiêu diệt một đội quân bí mật của NATO bị tố cáo có liên quan đến cuộc đảo chính thất bại. Ngày 4/8, Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố: đội quân Bladio từng thực hiện những hoạt động bí mật trong thời kỳ Chiến tranh lạnh đã tham gia vào cuộc chính biến làm chết 294 người và gây thương tích cho hơn 1.400 người khác. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết vụ đảo chính được dàn xếp bởi những đối tượng trung thành với giáo sĩ Hồi giáo cực đoan Fethullah Gulen, sống lưu vong ở Mỹ từ năm 1999. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG