Bản tin Hình sự: Vì sao thầy lang chữa hiếm muộn bằng quan hệ tình dục không bị khởi tố?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 5/11: Ông Nguyễn Duy Linh bất ngờ thừa nhận cầm 5 tỷ đồng của Vũ 'nhôm'; Vì sao Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị khởi tố?; Vì sao thầy lang chữa hiếm muộn bằng quan hệ tình dục không bị khởi tố?;...

Liên quan đến việc ông V. T. H (46 tuổi) bị tố cáo chữa hiếm muộn bằng quan hệ tình dục khiến một người phụ nữ mang thai và sinh ra hai cháu bé, công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) cho biết đơn vị này không khởi tố vụ án hình sự đối với tin báo tố giác ông H. Theo công an, căn cứ vào những chứng cứ thu thập được thì không cấu thành tội phạm nên không khởi tố vụ án và ông H xác định vi phạm luật hôn nhân và gia đình nên chuyển cơ quan thẩm quyền xử phạt theo quy định. (Xem chi tiết)


Tại phiên xét xử sơ thẩm ông Nguyễn Duy Linh (SN 1971) – nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an về tội “Nhận hối lộ”, mặc dù buổi sáng ông Linh phủ nhận việc cầm 5 tỷ đồng của Phan Văn Anh Vũ (SN 1975, còn gọi Vũ “nhôm”) - nguyên sĩ quan công an, Chủ tịch Cty Xây dựng Bắc Nam 79 nhưng đến buổi chiều đã bất ngờ thừa nhận sự việc. (Xem chi tiết)


Liên quan đến việc Bộ Công an khởi tố ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế, để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Theo điều tra, ông Cường bị cáo buộc có hành vi sai phạm liên quan vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000. (Xem chi tiết)


Tại phiên tòa phúc thẩm, xem xét kháng cáo kêu oan của ông Quách Duy (cựu công chức Văn phòng UBND TP.HCM) khi bị tuyên 4 năm 6 tháng tù vì đăng 3 bài viết trên Facebook có nội dung xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín danh dự của một số lãnh đạo Đảng, Nhà nước và xuyên tạc vu khống lãnh đạo thành phố. TAND TP.HCM đã bác kháng cáo kêu oan của ông Duy, qua đó tuyên y án sơ thẩm. (Xem chi tiết)


Hạt Kiểm lâm Ba Tơ (Quảng Ngãi) vừa ra quyết định khởi tố vụ án săn bắn, giết hại 5 cá thể voọc chà vá chân xám quý hiếm trên địa bàn liên quan đến Phạm Văn A Long (31 tuổi) và Phạm Văn Tên (25 tuổi, cùng ngụ xã Ba Tô, huyện Ba Tơ). (Xem chi tiết)


Chơi tiền ảo nhưng thua lỗ 4 tỷ đồng, Nguyễn Thị Vân (SN 1988) lên kế hoạch lừa đảo, chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng để trả nợ và tái đầu tư tiền ảo. Được biết, để tạo lòng tin, thời gian đầu Vân trả tiền gốc cùng phí hoa hồng cho người mình vay đầy đủ. Khi biết không còn khả năng trả số tiền lãi và gốc, Vân tắt máy điện thoại, chặn số điện thoại của nạn nhân. (Xem chi tiết)


Công an Quảng Bình vừa bắt giữ Cao Sơn Hải (SN 1987) vì hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự với lãi suất từ 100-110%/năm. Qua các tài liệu thu thập được thì từ năm 2014 đến nay Hải đã cho hơn 2.000 lượt người vay, tổng số tiền vay khoảng 10 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Ban thường vụ Huyện ủy huyện Mường Lát (Thanh Hoá) đã thống nhất việc đình chỉ chức vụ của ông Lương Chí Hùng, Chủ tịch UBND xã Tam Chung và ông Lê Xuân Thành, Phó trưởng Ban quản lý dự án xây dựng huyện Mường Lát để phục vụ công tác điều tra liên quan đến hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG