Bản tin Hình sự: Phó giám đốc công ty khống chế thiếu nữ 15 tuổi đến khách sạn để hiếp dâm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 3/11: Tạm giữ khẩn cấp Giám đốc BQL Dự án đầu tư và xây dựng TP Hội An; Nghi phạm sát hại cháu bé 8 tuổi khai gì?; 'Gạ tình' không được, phó giám đốc công ty khống chế thiếu nữ 15 tuổi đến khách sạn để hiếp dâm;...

Đặt vấn đề “qua đêm” với nữ nhân viên 15 tuổi của quán karaoke không được, Lê Anh Tuấn (40 tuổi, phó giám đốc một công ty ở Bình Thuận) cùng bạn khống chế, đưa nạn nhân lên ôtô rồi di chuyển đến một khách sạn gần đó để Tuấn hãm hiếp. Công an Bình Thuận đã tạm giam Tuấn để điều tra về các hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật”, “Hiếp dâm trẻ em dưới 16 tuổi”.


Nguyễn Ngọc Dung (SN 1986, Cần Thơ) lấy tên giả là Trần Dương Ngọc Minh hành nghề xem bói rồi tự nhận là nhân viên ngân hàng và rủ người xem bói mua cổ phiếu nội bộ giá rẻ, lợi nhuận gấp 5 lần sau 1 tuần để chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng của nạn nhân. Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Dung để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. (Xem chi tiết)


Viện KSND Bà Rịa - Vũng Tàu đã chuyển tòa án cùng cấp, truy tố Phạm Quốc Dũng (SN 1967, nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty Tư vấn Dịch vụ Thương mại Thanh Bình) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Theo hồ sơ, Dũng trực tiếp chiếm đoạt 205 tỷ đồng của 49 khách hàng đã đăng ký mua đất, nhà thô thuộc dự án khu biệt thự du lịch mà cty Thanh Bình làm chủ đầu tư nhưng sau đó không thực hiện theo thỏa thuận mà mang giấy tờ pháp lý của dự án thế chấp vào nhiều ngân hàng để vay vốn cho bên thứ ba. (Xem chi tiết)


Ông Phạm Văn Điểu, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng TP Hội An (Quảng Nam) đã bị cơ quan điều tra tạm giữ khẩn cấp vì liên quan sai phạm trong tổ chức đấu thầu một số dự án đầu tư xây dựng từ nguồn vốn nhà nước. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ án cháu bé 8 tuổi ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) bị Hà Trọng Quyết (SN 1993) sát hại; tại cơ quan điều tra Quyết khai do mâu thuẫn với gia đình cháu bé, nên xuống tay sát hại nạn nhân. Sau khi gây án, Quyết cất hung khí rồi tiếp tục đi chăn bò như không có chuyện gì xảy ra. (Xem chi tiết)


Dịch COVID -19 bùng phát, tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phải áp dụng giãn cách xã hội, thế nhưng trên mạng xã hội nhiều “dân chơi” vẫn truyền tai nhau về một “thế giới” mại dâm với dịch vụ “ship tận nơi”, “tới bến” để chiều lòng khách, thậm chí, nhiều cô gái bán dâm còn sử dụng ma túy khi có yêu cầu. (Xem chi tiết)


Tại phiên xét xử sơ thẩm vụ “tranh chấp quyền sở hữu phần vốn góp”, Toà án Nhân dân TPHCM đã chấp thuận yêu cầu của ông Liên Khui Thìn, tuyên vô hiệu các giao dịch chuyển nhượng phần vốn góp vào công ty TNHH Tây Sơn khi ông Thìn chấp hành án tù, đồng thời tuyên huỷ 9 giấy chứng nhận đăng ký thay đổi đã cấp cho công ty này từ năm 2000. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Hà Nam vừa phát hiện, bắt giữ 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để đi sang Campuchia tìm việc làm khi nhóm đi qua địa bàn tỉnh này. Lái xe khai là được một người Việt Nam không quen biết liên lạc qua điện thoại để thuê xe, chở 4 người trên từ miền Bắc vào TPHCM. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG