Cựu công chức Văn phòng UBND TPHCM kháng cáo kêu oan bất thành

0:00 / 0:00
0:00
Ông Quách Duy tại phiên xử phúc thẩm sáng nay 5/11.
Ông Quách Duy tại phiên xử phúc thẩm sáng nay 5/11.
TPO - Hội đồng xét xử (HĐXX) cấp phúc thẩm đã bác kháng cáo kêu oan của ông Quách Duy (cựu công chức Văn phòng UBND TPHCM), qua đó tuyên y án sơ thẩm, buộc ông Duy chấp hành 4 năm 6 tháng tù.

Hôm nay (5/11), TAND TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm, xem xét kháng cáo kêu oan của ông Quách Duy (cựu công chức Văn phòng UBND TPHCM).

Trước đó, ngày 15/4, TAND quận Tân Phú, TPHCM xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Quách Duy 4 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2019, Facebook Duy Quách đăng tải 20 bài viết liên quan đến các vấn đề xã hội, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TPHCM.

Kết quả giám định của cơ quan chức năng cho rằng, 3 bài viết trên tài khoản này (từ ngày 3/3 đến 15/4/2019) có nội dung xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín danh dự của một số lãnh đạo Đảng, Nhà nước và xuyên tạc vu khống lãnh đạo thành phố.

Ngày 18/9/2020, ông Quách Duy bị công an bắt tạm giam. Quá trình khám xét chỗ ở, Cơ quan điều tra Công an quận Tân Phú thu giữ nhiều tài liệu khác, đáng chú ý có tài liệu đóng dấu “Mật”, “Tối mật”, “Tuyệt mật”…

Sau án sơ thẩm, ông Quách Duy kháng cáo kêu oan. HĐXX phúc thẩm tại phiên tòa hôm nay bác kháng cáo của ông Duy khi đưa lập luận rằng, bị cáo Quách Duy kháng cáo kêu oan, nhưng hành vi phạm tội của bị cáo xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm đối với cá nhân, tổ chức liên quan, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự và an toàn xã hội. Các tài liệu, thông tin mà ông Quách Duy đưa lên mạng xã hội chưa được kiểm chứng, chủ quan, quy chụp.

MỚI - NÓNG