Bản tin Hình sự: Thiêu chết chồng hờ vì gọi điện cho người phụ nữ khác

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 21/4: Làm giả giấy tờ, 'nhái' chữ ký, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng; Điều tra nghi án cô gái tử nạn trong lúc truy đuổi hai tên cướp; Bắt gã đàn ông dụ bé gái 5 tuổi chơi trốn tìm để hiếp dâm; Thiêu chết chồng hờ vì ngang nhiên gọi điện thoại cho người phụ nữ khác...

Lê Thị Dung (37 tuổi, Thanh Hóa) vừa bị TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt 9 năm tù về tội “Giết người”, buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 150 triệu đồng. Theo cáo trạng, Dung sống như vợ chồng với người đàn ông 34 tuổi, nhưng cả hai thường xuyên xảy ra cãi vã, do người đàn ông hay ăn nhậu, đánh đập Dung và gọi điện cho phụ nữ khác. Một lần, thấy chồng hờ bỏ vào phòng, nằm nói chuyện điện thoại với người phụ nữ khác, Dung rút xăng từ xe máy, tạt lên người chồng hờ, bật lửa đốt. Khi nạn nhân bị lửa bao trùm, Dung cùng người nhà lao vào dập tắt, đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.


Bộ Công an vừa khởi tố 6 đối tượng gồm về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra, Lê Thị Phi Nga (SN 1971) và Nguyễn Trung Kiên (SN 1981) thu thập thông tin tài khoản cá nhân của người khác, rồi dùng mối quan hệ xã hội lấy thông tin về CCCD, CMND, số điện thoại và chữ ký chính chủ sử dụng giao dịch tại ngân hàng. Tiếp đó, các đối tượng làm giả CCCD, CMND rồi mang đến đại lý của nhà mạng viễn thông báo mất số điện thoại và yêu cầu cấp lại số điện thoại mà chính chủ đang dùng. Sau đó, đối tượng đến ngân hàng hoặc dùng ứng dụng ngân hàng trực tuyến yêu cầu cấp lại mật khẩu nhằm chiếm đoạt tài khoản ngân hàng của chính chủ, để chuyển tiền tới các tài khoản giả mạo khác. Theo CQĐT, bước đầu xác định nhóm này đã làm giả tài khoản cá nhân của trên 10 bị hại, chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Công an quận 4 (TP HCM) đang tạm giữ Nguyễn Văn Minh (24 tuổi), Đoái Hữu Nghĩa (22 tuổi), Nguyễn Văn Quý (25 tuổi), Nguyễn Thanh Quang (32 tuổi) và Nguyễn Phú Tài (20 tuổi) để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích". Theo điều tra, nghe bạn gái tên T kể chuyện đi đòi tiền người yêu cũ của cô - T.Q.H (24 tuổi) và xảy ra cãi vã, Minh gọi thêm 9 người khác mang theo hung khí đến chém anh H và 2 người đang ở cùng bị thương, rồi bỏ trốn. (Xem chi tiết)


Công an Cà Mau đã bắt giam Trần Đăng Khoa (SN 1991) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo điều tra, do mất cân đối về tài chính và muốn có nhiều tiền để tiêu xài, trả nợ, đóng tiền ngân hàng,… Khoa dùng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không phải của mình bán cho người khác hay thế chấp cho ngân hàng để chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng, rồi bỏ trốn. (Xem chi tiết)


Công an quận Gò Vấp (TPHCM) đang điều tra nghi án cô gái gặp tai nạn giao thông tử vong trong lúc truy đuổi hai tên cướp giật tài sản. Theo người dân, rạng sáng 21/4, họ nghe thấy cô gái khoảng 20 tuổi tri hô “cướp” và đuổi xe máy theo 2 người khác, rồi xảy ra va chạm với xe ba gác tự chế đang băng ngang qua đường. Hậu quả, cô gái tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)


Sau khi ăn cơm, uống rượu tại nhà cháu M (SN 2017), Ninh Văn Thịnh (SN 1984) nảy sinh ý định đen tối với cháu M, nên rủ cháu bé ra sau bếp chơi trò trốn tìm để hiếp dâm. Khi Thịnh đang thực hiện hành vi đồi bại với cháu bé thì bị người nhà nạn nhân phát hiện, hô hoán mọi người đến bắt giữ. Công an huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) đã bắt tạm giam và khởi tố Thịnh về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.