Bản tin Hình sự: Phát hiện người phụ nữ tử vong cạnh ông hàng xóm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 12/8: Phát hiện người phụ nữ tử vong cạnh ông hàng xóm; Tạm giữ giám đốc làm giả giấy xét nghiệm COVID -19; Bị bắt vì đánh bạc, nữ 9X chi 400 triệu 'chạy án'; Khởi tố nhóm phóng viên, cộng tác viên cưỡng đoạt 180 triệu đồng của một hiệu trưởng;...

Công an Phú Thọ đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ việc Bà L.T.H (45 tuổi, xã Văn Lang, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ) được phát hiện tử vong tại nhà bên cạnh là thi thể ông Đ.Đ.D (45 tuổi, hàng xóm của bà H).


Theo luật sư Đặng Văn Cường – Đoàn luật sư TP Hà Nội, việc cấp giấy đi đường không đúng đối tượng hay sử dụng giấy đi đường, giấy xét nghiệm COVID-19 giả để "thông chốt" thì người sử dụng có thể bị phạt tù, đơn vị cấp "khống" chắc chắn sẽ bị xử lý hình sự. (Xem chi tiết)


Do có tư thù với cán bộ công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), Lê Văn Hoàn (32 tuổi) thuê Lưu Đình Lực (25 tuổi và Phan Đăng Thành (21 tuổi) ném bom xăng vào nhà người này với giá 4 triệu đồng. Công an huyện Hương Sơn đã khởi tố, bắt tạm giam Hoàn, Lực và Thành về tội “đe dọa giết người”. (Xem chi tiết)


Trần Tấn Dương (34 tuổi, Đồng Tháp), Giám đốc một công ty in ấn quảng cáo trên địa bàn thành phố Bắc Ninh sưu tầm phiếu xét nghiệm thật có dấu đỏ của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ, rồi scan và chỉnh sửa thông tin cá nhân theo yêu cầu của khách hàng để trục lợi. Công an Bắc Ninh đã tạm giữ Dương về hành vi nêu trên. (Xem chi tiết)


Lo sợ bị công an bắt vì đánh bạc Nguyễn Thị Hoàng Oanh (27 tuổi, TP.Buôn Ma Thuột) đưa 400 triệu đồng cho Nguyễn Thị Vy Thảo (43 tuổi) để lo lót chạy tội. Số tiền sau đó được chuyển qua tay nhiều đối tượng và bị cắt xén dần nhưng không ai có khả năng xử lý vụ việc giúp Oanh. Công an đã bắt giữ Thảo và 3 đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiến đoạt tài sản” và đã khởi tố Oanh về tội đánh bạc. (Xem chi tiết)


Phạm Minh K (SN 1991, Vĩnh Long) là nhân viên giao hàng của Cty TNHH thực phẩm N.G và K. đang đi giao các tờ ‘Giấy xác nhận đi lại do yêu cầu công việc’ cho một số khách hàng quen của công ty để họ tự điền thông tin cá nhân vào và sử dụng đi qua các Chốt kiểm soát phòng dịch thì bị lực lượng chức năng TP. Hồ Chí Minh bắt. (Xem chi tiết)


Nguyễn Thùy Linh (SN 1991) giả phụ huynh đến gặp bà B, đặt vấn đề xin cho con học trái tuyến rồi bí mật ghi âm, ghi hình. Sau đó Linh chuyển số bằng chứng trên cho Nguyễn Đức Phương (SN 1983) và Nguyễn Thị Thúy (SN 1980) đều là phóng viên cơ quan báo chí đến làm việc và “tống tiền” người này tổng cộng 180 triệu đồng. Công an quận Tây Hồ đã khởi tố Linh, Phương và đồng bọn về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG