Bản tin Hình sự: Người phụ nữ bị đoạt mạng vì trách chồng không nấu cơm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 11/8: Vụ chi 12 triệu mua giấy đi đường: Cơ quan Công an đang truy nguồn gốc; Bắt xe tải biển số nước ngoài dùng bí ngô ngụy trang gỗ lậu; Người phụ nữ bị chồng giết vì trách móc ở nhà mà không nấu cơm;...

Bị vợ trách móc vì ở nhà mà không nấu cơm, Kpă Cheo (SN 1982, huyện Krông Pa, Gia Lai) cầm dao rựa đập 4 nhát vào đầu và 2 nhát vào lưng vợ khiến nạn nhân tử vong sau đó. Sau đó Cheo bế vợ vào nhà rồi trình báo côn an là vợ bị điện giật. Công an huyện Krông Pa đã bắt tạm giam Cheo để điều tra về hành vi giết người. (Xem chi tiết)


T.Đ.L (SN 1993), Đ.V.B (SN 1987) và Đ.H.T (SN 1993) cùng trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội mua 9 giấy đi đường với giá 12 triệu đồng tại cửa hàng cầm đồ ở đường Láng, quận Đống Đa nhưng đã bị lực lượng trực chốt kiểm soát dịch COVID -19 lật tẩy. Công an quận Thanh Xuân đang điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)


Lê Văn Sơn (SN 1990, TP. Pleiku) khai báo xe tải của mình chở “bí đỏ của một người dân Campuchia” nhưng khi lực lượng chức năng Gia Lai kiểm tra thì phát hiện ngoài lớp bí đỏ làm “vỏ” thì trong thùng xe có hơn 4m3 gỗ xẻ hộp (căm xe, bằng lăng), quy tròn hơn 6,4m3 gỗ. (Xem chi tiết)


Đòi “bảo lãnh” bạn qua chốt chống dịch COVID -19 không được, Trương Quang Trường (51 tuổi, TX An Nhơn, Bình Định) to tiếng, chửi thề rồi rút thanh sắt dài đâm vào bụng thành viên tổ công tác khiến người này ngã xuống đường. Công an TX An Nhơn đã ra quyết định khởi tố ông về hành vi chống người thi hành công vụ. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ nuôi nhốt 14 con hổ tại nhà dân ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An), công an đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Văn Hiền (SN 1982) người nuôi nhốt hổ về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm". (Xem chi tiết)


Trao đổi với Tiền Phong xung quanh thông tin “bác sĩ Khoa rút ống thở của mẹ để nhường oxy cho sản phụ”, Luật sư Lê Trung Phát, Đoàn Luật sư TPHCM cho biết bịa chuyện để xin tiền từ thiện - hành vi này có thể có thể bị khởi tố “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tùy thuộc vào giá trị đã chiếm đoạt, mà hành vi trên có thể đối mặt với khung hình phạt cao nhất lên đến tù chung thân. (Xem chi tiết)


Công an Bắc Giang vừa triệt phá đường dây đánh bạc thông qua ứng dựng trò chơi điện tử R88, với số tiền giao dịch khoảng 10 tỷ đồng do Đào Ngọc Quân ( SN 1990, TP Bắc Giang) cầm đầu. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG