Bản tin Hình sự: Phát hiện án mạng từ mùi thối trên đèo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 24/9: Cựu đại úy từng 'đại náo' ở sân bay lĩnh 7 năm tù vì cướp tài sản; Thất hứa trả nợ nhiều lần, 'con nợ' bị đánh tử vong; Khởi tố nam thanh niên ở Hải Dương bắt nhốt bạn gái tại nhà riêng; Phát hiện điều kinh hoàng từ mùi thối trên đèo...

Công an Khánh Hòa vừa phát thông báo truy tìm tung tích nạn nhân, liên quan thi thể người bị cột chặt trong bao tải được phát hiện ven quốc lộ 27C. Trước đó, người đi đường qua quốc lộ 27C trên đèo Khánh Lê ngửi thấy mùi thối nồng nặc nên báo lực lượng chức năng. Sau khi tìm kiếm, công an phát hiện một bao tải màu xanh, bên trong chứa thi thể đang phân hủy mạnh. Qua khám nghiệm, xác định tử thi là nam giới cao 1,6m, thể trạng trung bình, sống mũi thẳng, dái tai trung bình, khuôn mặt trái xoan, tóc đen ngắn, hói vùng trước trán, khoảng 35-45 tuổi, chỉ mặc quần dài có túi dạng thun màu xanh đen. Cơ quan chức năng nhận định người này tử vong khoảng một tuần, nhiều dấu hiệu nghi bị sát hại.


Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 10 đối tượng để điều tra về hành vi "chế tạo, tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng". Được biết, cuối năm 2021, trên địa bàn TP Rạch Giá và một số huyện lân cận của tỉnh Kiên Giang xuất hiện nhiều đối tượng dùng các loại súng có tính năng như vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ để giải quyết mâu thuẫn, bảo kê các điểm tệ nạn xã hội... Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ 84 khẩu súng các loại, hơn 300 viên đạn các loại và một số thiết bị, máy móc phục vụ việc chế tạo súng. (Xem chi tiết)


TAND quận Đống Đa (Hà Nội) đã tuyên phạt Lê Thị Hiền (39 tuổi, Cựu đại úy từng 'đại náo' ở sân bay hồi tháng 8/2019) 7 năm tù về tội "Cướp tài sản". Theo cáo buộc, Hiền góp vốn mở cơ sở kinh doanh đồ uống, bóng cười. Sau đó, Hiền và đồng phạm yêu cầu Nguyễn Thị Minh Trang (SN 1993) chỉ đạo các nữ nhân viên lên mạng xã hội Tinder, Badoo để hẹn hò, làm quen, lôi kéo khách sử dụng dịch vụ. Sau khi khách đến quán, các nữ nhân viên bỏ trốn, mặc cho khách ở lại thanh toán. Trường hợp không chịu trả tiền, “đội bảo an” của quán gồm các nhân viên nam sẽ đánh, ép khách nhằm “dí bill”. (Xem chi tiết)


TAND Bình Dương đã tuyên phạt Nguyễn Văn Huy (SN 1989, Hải Dương) 14 năm tù; Nguyễn Văn Nhí (SN 1991, Sóc Trăng) 12 năm tù và Thạch Nhựt Phong (SN 2002, Kiên Giang) 13 năm tù cùng về tội “Giết người”. Theo cáo Huy cho anh Nguyễn Tấn Đạt (SN 1983, Kiên Giang) mượn 60 triệu đồng. Do anh Đạt nhiều lần thất hứa trả nợ, nên Huy gọi Nhí và Phong đến phòng trọ anh Đạt để hành hung anh này. Hậu quả, anh Đạt tử vong sau đó. (Xem chi tiết)


Công an thị xã Kinh Môn (Hải Dương) vừa khởi tố Trương Văn Thanh (SN 2004), để điều tra làm rõ về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật”. Trước đó, Thanh khống chế, bắt và đưa L.T.H.H (SN 2005, bạn gái Thanh) về giữ trái phép tại nhà. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ án Lê Văn Thức (SN 1993, Lạng Sơn) vì ghen tuông nên thuê taxi xuống Hà Nội, đâm tử vong anh N.Q.T (SN 1995), rồi khống chế bạn gái là N.T.T (SN 1994, Yên Bái) lên taxi, công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã khởi tố Thức về tội “Giết người" và "Bắt, giữ người trái pháp luật", tạm giam 4 tháng. Còn tài xế taxi Lê Tùng Lâm (SN 1995, Thái Nguyên), người chở Thức bị khởi tố về tội "Bắt, giữ người trái pháp luật", tạm giam 2 tháng. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.