Bản tin Hình sự: Người đàn ông U60 đâm chết đồng nghiệp vì chở người yêu mình

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 15/12: Nữ sinh đầu độc cha bằng chất độc Xyanua nhận án chung thân; ‘Ma men’ vô cớ cầm dao đâm ba người nguy kịch; Người đàn ông U60 đâm chết đồng nghiệp vì chở người yêu mình..

Công an Bình Dương vừa tạm giữ Bùi Văn Minh (53 tuổi) về hành vi giết người. Theo điều tra, ông Minh và bà Lê (43 tuổi) có quan hệ tình cảm đã nhiều năm. Sáng nay, Minh đến gọi cửa phòng trọ của người yêu để nói chuyện nhưng bà Lê không trả lời. Sau đó, ông Minh thấy anh Nguyễn (38) tuổi, làm chung công ty với hai người, từ phòng trọ của bà Lê đi ra. Minh bỏ đi, đến công ty làm việc trước. Sau đó, thấy Nguyễn chở bà Lê đến cổng công ty, Minh đi đến bất ngờ rút dao đâm hai người. Hậu quả, ông Nguyễn tử vong do vết thương quá nặng. Khai với cảnh sát, Minh cho biết gây án vì ghen.


Công an Bắc Giang đang điều tra, làm rõ việc một người đàn ông mang xăng đốt ở trụ sở tòa án này. Trước đó, một người đàn ông vào phòng tiếp dân của TAND tỉnh Bắc Giang. Lúc này, nữ nhân viên tạp vụ nói người đàn ông ra ngoài phòng để cô dọn dẹp, vệ sinh bàn ghế trước khi đón công dân đến làm việc. Sau khi cô tạp vụ dọn dẹp xong, người đàn ông này vào phòng tiếp dân. Một lúc sau, nữ nhân viên trên phát hiện có khói và cháy ở phòng tiếp dân.TAND tỉnh Bắc Giang cho biết, chưa biết người đàn ông này là ai và cũng không biết người này đến tòa có việc gì. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ nữ sinh đầu độc cha ruột bằng xyanua do mâu thuẫn, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên phạt Tống Thị Tùng Linh tù chung thân về các tội: Giết người; 3 năm tù tội về tội mua bán trái phép chất độc và 3 năm tù tội hủy hoại tài sản. Tổng hợp bị cáo Linh nhận hình phạt tù chung thân. Nói lời sau cùng, Linh khóc xin lỗi gia đình và mong được tha thứ cho những tội lỗi của mình gây ra. (Xem chi tiết)


Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đang tạm giữ Đoàn Hiếu Hùng (SN 1988), Đỗ Minh Trung (SN 1988) và Nguyễn Xuân Bách (SN 1992) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Theo điều tra, qua hình thức “bốc bát họ”, Hùng cắt lãi trước tỷ lệ "10 ăn 8", lãi gốc trả trong 50 ngày với lãi suất 146/năm. Với hình thức vay lãi ngày, tùy từng khoản vay, Trung tính lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu đồng/ngày, tương ứng lãi suất cao nhất lên đến 182%/năm. (Xem chi tiết)


Công an Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam Mạc Văn Sơn (48 tuổi), để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra, Sơn cầm 1 con dao bầu vô cớ đâm một nhát vào vùng bụng ông L. Sau đó, đối tượng đi bộ khoảng 800m thì gặp bà T.T.N. (68 tuổi) và bà T.T.M. (52 tuổi) rồi tiếp tục cầm dao đâm 5 nhát vào bà N. và 1 nhát vào bà M. Hậu quả, cả 3 nạn nhân đều bị đâm trọng thương, nguy kịch. Sau khi gây án, Sơn đi bộ về nhà rồi dùng dao tự đâm vào bụng và cắt vào cổ tay. (Xem chi tiết)


Bộ Công an vừa phối hợp với VKSND Tối cao và chính quyền địa phương hoàn thành công tác khám xét chỗ ở; khám xét nơi làm việc của ông Nguyễn Văn Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng 6 bị can khác. Đây là diễn biến liên quan việc mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (3 lô đất số 18,19,20), thuộc quỹ đất 2 bên đường 706B (nay là đường Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Thông), phường Phú Hài, TP.Phan Thiết. (Xem chi tiết)


Kiểm tra hành chính một ngôi nhà tại tổ 33 (phường Hòa Hải), công an TP Đà Nẵng phát hiện 16 người đang tổ chức thuyết giảng, trình chiếu clip có nội dung liên quan đến Hội thánh của đức chúa trời. Lực lượng chức năng tạm giữ 1 laptop, 8 quyển kinh thánh, 3 quyển sổ ghi chép liên quan và một số vật dụng khác phục vụ cho hoạt động tổ chức truyền đạo trái phép. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.