Bản tin Hình sự: Lật tẩy chiêu thức cho vay nặng lãi của Trung ‘trọc’ và đàn em

0:00 / 0:00
0:00
Bản tin Hình sự: Lật tẩy chiêu thức cho vay nặng lãi của Trung ‘trọc’ và đàn em
TPO - TIN NÓNG ngày 8/7: Phá băng nhóm cho vay lãi nặng do Trung “trọc” cầm đầu ở Hà Nội; Đổ xăng, phóng hỏa tại cổng ủy ban phường vì không làm được sổ đỏ; Xử phạt tài xế khai báo gian dối, vi phạm quy định phòng dịch; Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh ở Cà Mau liên quan bệnh nhân về từ TPHCM…

Cục CSHS, Bộ Công an vừa triệt phá đường dây cho vay lãi nặng do đối tượng Trần Trung tức Trung “trọc” (SN 1973, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội) cầm đầu. Cục CSHS cho biết đã khởi tố 13 bị can gồm Trần Trung, Hoàng Thu Trang (vợ Trung), Trần Việt Dũng, Phạm Thu Phương, Phạm Anh Quân, Trần Nam Hải (con trai Trung), Trần Lê Minh Hoàng, Lê Nguyễn Thanh Tùng, Trần Anh Qúy, Từ Tuấn Anh, Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Minh Tú, Trần Anh Tú về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 8/7 Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Cầm Văn Chính (SN 1999) và Lò Văn Tuân (SN 1998, cùng quê Sơn La” để điều tra về tội “Cướp giật tài sản”. Trước đó, Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) liên tiếp nhận được phản ánh của người dân về việc trên QL5, đoạn qua đường gom KCN Đại An thường xuyên xảy ra các vụ cướp giật tài sản. Các đối tượng gây án manh động, liều lĩnh khiến bị hại vừa mất tài sản, vừa ngã xe dẫn đến bị thương. Đến ngày 7/7, tổ cảnh sát phát hiện, khống chế Chính và Tuân khi đang chuẩn bị gây án tại thị trấn Lai Cách. Khi bị cảnh sát khống chế, 2 đối tượng này rút kim tiêm chống trả, đâm cảnh sát. Tuy nhiên, tổ cảnh sát đã kịp thời khống chế, đưa 2 đối tượng này về trụ sở. (XEM CHI TIẾT)

Đổ xăng, phóng hỏa tại cổng ủy ban phường vì không làm được sổ đỏ. TAND TP Hà Nội vừa xét xử phúc thẩm và tuyên bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Trần Hoàng Kỳ (SN 1956, ở Ba Đình, Hà Nội). Trước đó, ngày 19/4, TAND quận Ba Đình đã phạt bị cáo Kỳ án 8 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Bị cáo này là người tàn tật (thương binh 2/4) nên được miễn toàn bộ án phí hình sự. Nội dung vụ án thể hiện, Trần Hoàng Kỳ nhiều lần đến trụ sở UBND phường Kim Mã làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cán bộ tại đây từ chối nhưng đã giải thích đầy đủ về trình tự thủ tục, thẩm quyền giải quyết việc này. Cho rằng UBND phường gây khó khăn cho mình khi làm thủ tục cấp "sổ đỏ", người đàn ông đã gây rối và thậm chí 2 lần mang xăng đến đốt ở cửa trụ sở. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 8/7, thông tin từ UBND huyện Phong Điền (tỉnh TT-Huế) cho biết, cơ quan này vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với tài xế Huỳnh Văn Cảnh (SN 1995, trú tại xã Hóa Châu, huyện Hòa Vang, TP Đà Đẵng) về hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Trước đó, ông Hoàng Văn Cảnh điều khiển xe tải mang BKS 43C-238.22 xuất phát từ Đà Nẵng đi ra địa bàn TT-Huế. Theo khai báo, ông Cảnh chỉ điều khiển xe đi qua địa bàn TT-Huế, cam kết không dừng xe đón, trả người hay giao, nhận hàng hóa tại bất kỳ địa điểm nào thuộc tỉnh này. Tuy nhiên, khi đến thị trấn Phong Điền (huyện Phong Điền, TT-Huế), ông Cảnh liên tiếp dừng lại tại 3 địa điểm, tiếp xúc với một số người dân tại đây. (XEM CHI TIẾT)

Khởi tố tài xế chống lệnh cảnh sát, chạy lùi tốc độ cao trên quốc lộ. Ngày 7/7, Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Tiến Cương (SN 1971), trú tại xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh về tội “Chống người thi hành công vụ”. Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 9h ngày 3/7, tổ công tác phát hiện ô tô BKS: 38A-154.93 lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc-Nam đoạn qua phường Hưng Trí (thị xã Kỳ Anh) không có tem kiểm định an toàn kỹ thuật phương tiện nên tiến hành dừng xe để kiểm tra. Lúc này tổ kiểm tra yêu cầu chủ phương tiện dừng xe xuống kiểm tra nhưng nam tài xế không chấp hành rồi nhanh chóng lùi xe với tốc độ cao trên quốc 1A để bỏ chạy. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 8/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết vừa ra lệnh tạm giữ hình sự đối tượng Ngân Văn Ngâm (SN 1973) ở xã Na Mèo, huyện Quan Sơn về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hoá phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Na Mèo (đóng tại xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa phát hiện ô tô nhãn hiệu Toyota Vios, BKS 36A-210.57 đang lưu thông qua Km 79, QL 217 (thuộc khu vực bản Xộp Huối, xã Na Mèo) chở 3 người mang quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường tiểu ngạch tại khu vực cột mốc 326 thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn để tránh các chốt kiểm tra. (XEM CHI TIẾT)

Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh liên quan bệnh nhân về từ TPHCM. Ngày 8/7, thượng tá Đỗ La Nhã, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cà Mau (Cà Mau) cho biết, CQĐT đã khởi tố vụ án “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” xảy ra tại xã An Xuyên (thành phố Cà Mau). Vụ án được khởi tố điều tra nhằm làm rõ hành vi của khai báo y tế không trung thực của bệnh nhân BN 23659, 28 tuổi, ở ấp Tân Hiệp, xã An Xuyên (thành phố Cà Mau). Hiện có 4 người trong gia đình bệnh nhân này dương tính với SARS- CoV-2. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG