Tạm giam 2 tên cướp dùng kim tiêm tấn công cảnh sát ở Hải Dương

0:00 / 0:00
0:00
Bị can Chính và Tuân tại cơ quan công an.
Bị can Chính và Tuân tại cơ quan công an.
TPO - Ngày 8/7 Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Cầm Văn Chính (SN 1999) và Lò Văn Tuân (SN 1998, cùng quê Sơn La” để điều tra về tội “Cướp giật tài sản”. 

Theo Công an huyện Cẩm Giàng, cả hai bị can này đều đang làm thuê và ở trọ tại thị trấn Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Trước đó, những ngày gần đây Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) liên tiếp nhận được phản ánh của người dân về việc trên QL5, đoạn qua đường gom KCN Đại An thường xuyên xảy ra các vụ cướp giật tài sản. Các đối tượng gây án manh động, liều lĩnh khiến bị hại vừa mất tài sản, vừa ngã xe dẫn đến bị thương.

Ngay sau đó, Công an huyện Cẩm Giàng đã lập chuyên án, mật phục điều tra. Đến ngày 7/7, tổ cảnh sát phát hiện, khống chế Chính và Tuân khi đang chuẩn bị gây án tại thị trấn Lai Cách.

Khi bị cảnh sát khống chế, 2 đối tượng này rút kim tiêm chống trả, đâm cảnh sát. Tuy nhiên, tổ cảnh sát đã kịp thời khống chế, đưa 2 đối tượng này về trụ sở.

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận từng làm công nhân tại Cẩm Giàng nên thông thuộc địa bàn. Cả hai đều nghiện ma túy và thiếu tiền mua ma túy.

Các đối tượng dùng xe máy di chuyển vào buổi sáng sớm và chiều tối tại các đường gom gần khu công nghiệp tìm sơ hở của phụ nữ nhằm cướp giật tài sản.

Chính và Tuân khai, từng cướp giật điện thoại và laptop của hai phụ nữ điều khiển xe máy trên QL5, đoạn qua huyện Cẩm Giàng. Sau đó, cả hai cầm cố, bán đồ cướp được để mua ma túy sử dụng.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.