Khởi tố tài xế chống lệnh cảnh sát, chạy lùi tốc độ cao trên quốc lộ

0:00 / 0:00
0:00
Khởi tố tài xế chống lệnh cảnh sát, chạy lùi tốc độ cao trên quốc lộ
TPO - Liên quan đến vụ bất chấp hiệu lệnh của CSGT, lùi xe với tốc độ cao trên quốc lộ 1A, nam tài xế vừa bị khởi tố về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Ngày 7/7, Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Tiến Cương (SN 1971), trú tại xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 9h ngày 3/7, tổ công tác phát hiện ô tô BKS: 38A-154.93 lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc-Nam đoạn qua phường Hưng Trí (thị xã Kỳ Anh) không có tem kiểm định an toàn kỹ thuật phương tiện nên tiến hành dừng xe để kiểm tra.

Khởi tố tài xế chống lệnh cảnh sát, chạy lùi tốc độ cao trên quốc lộ ảnh 1

Nam tài xế lùi xe trên quốc lộ (hình ảnh cắt từ clip).

Tuy nhiên, thời điểm này tài xế Cương không xuống xe xuất trình giấy tờ để kiểm tra mà hạ kính chắn gió xuống để giải thích.

Lúc này tổ kiểm tra yêu cầu chủ phương tiện dừng xe xuống kiểm tra nhưng nam tài xế không chấp hành rồi nhanh chóng lùi xe với tốc độ cao trên quốc 1A để bỏ chạy.

Thời điểm này, lực lượng CSGT đã huy động lực lượng, phương tiện đuổi theo, yêu cầu tài xế chấp hành hiệu lệnh. Vì tài xế lùi xe với tốc độ nhanh, gây nguy hiểm cho người đi đường, CSGT phải dùng xe máy chặn ngang phía đầu và đuôi xe, lúc này tài xế mới chịu dừng lại.

Khởi tố tài xế chống lệnh cảnh sát, chạy lùi tốc độ cao trên quốc lộ ảnh 2

Nam tài xế bị bắt tạm giam về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Sau khi thu thập đầy đủ các tài liệu chứng cứ, Công an thị xã Kỳ Anh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với tài xế về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Clip nam tài xế lùi xe gây náo loạn trên quốc lộ:

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.