Bản tin Hình sự: Em gái bị anh trai bóp cổ đến chết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 29/10: Bắt thêm 2 thanh niên trong vụ nổ súng ở Vĩnh Long; Thầy giáo phạt học trò nam dọn vệ sinh phòng thí nghiệm để dâm ô; Nổ súng hỗn chiến, 21 'anh em xã hội' dắt nhau ngồi tù; Em gái mới sinh bị anh trai bóp cổ đến chết;...

Đưa con mới sinh về nhà mẹ đẻ chơi, chị Đ.Q.T xảy ra mâu thuẫn với anh trai là Đỗ Trường Giang (SN 1984) nên bị anh này dùng tay bóp cổ dẫn đến tử vong. Công an TP Thái Bình đang tạm giữ hình sự đối với Giang để điều tra, làm rõ vụ án.


TAND quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) vừa thông báo về việc không chấp nhận yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với 5 lô đất biệt thự ven biển tại khu vực dân cư An Cư 3 (phường Phước Mỹ) của nữ đại gia Nguyễn Thị Túy Vân (62 tuổi). Trước đó bà Vân báo mất 5 sổ đỏ này nhưng khi công an điều tra thì phát hiện bà Vân đã lập hợp đồng ủy quyền có thời hạn 10 năm cho ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) nên các sổ đỏ đang do vợ của Vũ “giữ”. (Xem chi tiết)


Công an TP. Vĩnh Long vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Nguyên (SN 2004) và Lê Hiếu Vũ (SN 2002) - 2 đối tượng liên quan đến vụ nổ súng giải quyết nợ nần vào tối 23/9 vừa qua để điều tra về hành vi “gây rối trật tự công cộng”. Trước đó đã có 8 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến vụ việc. (Xem chi tiết)


Phát hiện học sinh lớp 9 tên L của trường THCS ở Tây Ninh mà mình đang dạy cũng tham gia trang mạng xã hội cho người đồng tính, Nguyễn Hoàng Nhựt (SN 1982, quê Đồng Tháp lấy lý do L nói chuyện riêng để phạt dọn vệ sinh tại phòng thí nghiệm của trường rồi thực hiện hành vi dâm ô sau đó đề nghị quan hệ với L. Viện KSND Tây Ninh đã tuyên phạt Nhựt 7 năm tù. (Xem chi tiết)


Mâu thuẫn từ chuyện mượn tiền, 2 nhóm giang hồ đã hẹn nhau “giải quyết” bằng nhiều loại hung khí, trong đó có súng K54 gây rúng động dư luận Cần Thơ thời gian vừa qua. TAND TP Cần Thơ đã có quyết định tuyên phạt 21 bị cáo liên quan đến vụ hỗn chiến nói trên. (Xem chi tiết)


Lợi dụng sự buông lỏng quản lý của một số cơ quan chức năng TP Bảo Lộc (Lâm Đồng), nhiều cá nhân ở xã Đam B’ri và phường Lộc Phát đã phân lô, tách thửa trót lọt các khu đất; rao bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức dự án bất động sản trong thời gian dài khiến dư luận bức xúc. (Xem chi tiết)


TAND Tối cao đang kết hợp với một tập đoàn công nghệ để xây dựng "trợ lý ảo" cho các thẩm phán và đưa vào sử dụng từ đầu năm 2022. Theo đó, "Trợ lý ảo" sẽ cung cấp hệ thống pháp lý từ văn bản pháp luật đến thông tư và sẽ đưa ra gợi ý với từng vụ việc phải áp dụng những quy định nào. Nếu được nạp dữ liệu về vụ án, "trợ lý ảo" có khả năng đề xuất tới thẩm phán tham khảo áp dụng xét xử về từng tội danh cụ thể. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG