Bản tin Hình sự 18H: Làm rõ vụ bé gái bị cưỡng hiếp sinh con

Bản tin Hình sự 18H: Làm rõ vụ bé gái bị cưỡng hiếp sinh con
TPO - Giám định gen làm rõ vụ bé gái 16 tuổi tố bị cưỡng hiếp sinh con; Hàng trăm cảnh sát đột kích băng 'cát tặc' ở sông Hồng; Đục két sắt trộm hàng chục cây vàng giữa ban ngày....

Ngày  9/11, cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang bắt đầu đưa mẹ con H.T.T.L. - cô bé bán vé số bị cưỡng hiếp sinh con trước 16 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hậu, An Phú, An Giang - ra Hà Nội để giám định gen. Việc này nhằm xác định đứa con do L. sinh ra có phải là “sản phẩm” của ông B.V.S (bị tố cáo cưỡng ép giao cấu khiến L. mang thai) để củng cố thêm cơ sở khởi tố bị can.  Đi cùng có cha của L., sau khi lên TP.HCM, họ ra Hà Nội bằng xe lửa, đến đầu tuần sẽ có mặt ở một trung tâm giám định y khoa thuộc Bộ Quốc phòng. 


Sáng 8/11, Bộ Công an đã 'tung' 200 cảnh sát, vây bắt 36 tàu ‘cát tặc’ cùng các đối tượng liên quan. Đây là băng nhóm ngang nhiên khai thác trái phép khoảng 1 tỷ đồng tiền cát mỗi ngày trên sông Hồng đoạn đi qua huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội. Hoạt động khai thác cát trái phép, dưới sự bảo kê của một băng nhóm tội phạm đã được phát hiện qua sự tố giác của người dân. (Xem chi tiết)


TAND TP.HCM vừa mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án “cố ý gây thương tích” do bị cáo Nguyễn Thị Ngọc L.(SN 1973, TP.HCM) thực hiện. Nguyên nhân của vụ việc xuất phát từ chuyện ‘ghen tuông’ vô cớ giữa một người phụ nữ với em gái của L. Sau đó, đôi bên lời qua tiếng lại dẫn tới xích mích và L. gây thương tích với người phụ nữ ‘đánh ghen’ với em gái mình.


Sáng 9/11, thượng tá Lê Quang Hùng, Trưởng Công huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) cho biết đã ghi lại hình ảnh, lấy dấu vân tay... điều tra vụ mất trộm vàng tại nhà bà Lương Thị Hồng Hạnh (tổ dân phố 4, thị trấn La Hà). Trước đó trưa 8/11, sau buổi dạy học ở trường trở về nhà, bà Hạnh phát hiện chiếc két sắt bị kẻ trộm kéo từ trong buồng ngủ ra giữa gian nhà bếp khoét lỗ lấy hết 13 cây vàng SJC tại một ngân hàng ở TP Quảng Ngãi vài tháng trước cùng điện thoại di động. (Xem chi tiết)


Ngày 8/11, Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Bình) cho biết đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Đoàn Xuân Hòa (32 tuổi, ở xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch) về hành vi Vận chuyển trái phép động vật hoang dã. 4 ngày trước, khi đang chở bao tải chứa con vọoc còn nguyên lông, đang phân hủy, bốc mùi, nặng khoảng 8kg, Hòa bị trạm kiểm lâm phát hiện và tạm giữ. Anh ta khai, thấy cá thể này nằm chết bên bờ suối Nước Moọc nên nhặt bỏ vào bao để mang về nhà làm mồi nhậu.


Ngày 9/11, công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đang tích cực điều tra vụ trộm táo tợn xảy ra tại một cửa hàng điện thoại ở đường số 1, khu phố Bình Đường 2, phường An Bình. Tại hiện trường, kẻ gian dỡ mái tôn đột nhập cuỗm đi hàng chục chiếc điện thoại và 4 laptop trong đêm, tổng tài sản trên 80 triệu đồng. (Xem chi tiết)


Mới đây, TAND TP.Đồng Hới (Quảng Bình) đã xử phạt Mai Thái Học (SN 1978, trú ở thôn 5, Lộc Ninh, TP Đồng Hới), Nguyễn Văn Trí (SN 1973, trú thôn 1, Lâm Trạch, Bố Trạch) và Cao Xuân Trường (SN 1987, trú thôn 4, Mỹ Trạch, Bố Trạch) về tội “Trốn khỏi trại giam” với tổng mức án 12 năm tù giam. Dụng cụ để ba bị cáo đục phá tường là một một đoạn gai dây thép hình dích dắc dài 5,3cm, một ca nhựa, một đoạn thanh nhựa màu trắng hai đầu uốn cong và... 5 ngày đêm kiên trì đục phá.


Chiều 8/11, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) bắt tạm giữ Nguyễn Thị Thúy (38 tuổi, quê Thanh Hóa) cùng bốn nghi can khác để điều tra làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, tại quán cháo vịt ở phường An Bình, thị xã Dĩ An, phát hiện anh Nguyễn (30 tuổi, quê Trà Vinh) nựng hôn con gái 6 tuổi của mình nên bà Thúy cùng nhóm đồng phạm uy hiếp, đe dọa, buộc anh này viết giấy bồi thường với số tiền 30 triệu đồng, nếu không sẽ báo cơ quan công an bắt ở tù. (xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".