Bản tin Hình sự 18H: Bị đâm chết vì đòi hôn kiều nữ

TPO - Bị phát hiện nhận hối lộ, thanh tra giao thông nhảy lầu tự tử; Khởi tố kẻ giết người, chặt xác phi tang rúng động Sài Gòn;Thiệt mạng vì đòi hôn kiều nữ; Một học sinh bị đâm thủng âm đạo giữa đường... là những tin NÓNG trong ngày 10/10
Bản tin Hình sự 18H: Bị đâm chết vì đòi hôn kiều nữ ảnh 1
 

Bị phát hiện nhận hối lộ, thanh tra giao thông nhảy lầu tự tử. Phát hiện ông Nguyễn Tấn Mẫn (SN 1977; Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông, kiêm Trạm phó Trạm cân lưu động tỉnh Đắk Nông) có dấu hiệu nhận hối lộ nên cơ quan điều tra đã triệu tập ông này để làm rõ vụ việc. Sau khi thừa nhận hành vi của mình, ông Mẫn xin phép đi vệ sinh nhưng bất ngờ nhảy từ tầng 2 xuống tự vẫn và tử vong sau đó 30 phút. (Xem chi tiết)


'Mượn' thông tin báo chí, Tổng Giám đốc tống tiền 110.000 USD. 'Hóng' được một số thông tin có liên quan đến Tổng Cty năng lượng dầu khí Việt Nam và cá nhân bà H. tại quán cà phê, Nguyễn Anh Tuấn (trú TP Hà Nội; thường trú tại TP Hồ Chí Minh), Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty cổ phần tập đoàn tài chính Việt đã tống tiền bà H. 110.000USD. Sợ dư luận hiểu nhầm, ảnh hưởng uy tín, bà H. đã chuyển vào tài khoản của Tuấn 1 tỉ đồng, đồng thời báo công an. (Xem chi tiết)


Một học sinh bị đâm thủng âm đạo giữa đường. Theo thông tin từ người nhà nạn nhân, trên đường đi học về, do yên sau bị hỏng nên Hoa (học sinh lớp 8 của một trường ở Đồng Nai) đứng trên xe, hai tay vịn vào vai bạn. Khi thấy hai thanh niên bịt mặt đi xe máy chạy gần và đụng vào mông mình, Hoa chỉ thấy hơi tê tê sau đó phát hiện máu chảy nên được đưa vào viện cấp cứu. Theo bác sĩ, Hoa bị tổn thương rất nặng tầng sinh môn; âm đạo và bàng quang bị thủng. (Xem chi tiết)


5 gã trai làng dùng súng chặn ô tô, cướp tiền. Công an huyện Đắc R’lấp, tỉnh Đắk Nông cho biết đang tạm giữ hình sự 5 nghi can tham gia vụ cướp manh động trên quốc lộ 14 sau 4 giờ gây án. Theo điều tra bước đầu, rạng sáng 8/10 ba xe ô tô lưu thông qua đoạn qua thôn 6, xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp thì bất ngờ bị nhóm 5 thanh niên trang bị súng tự chế lao ra đường chặn xe để cướp tài sản. (Xem chi tiết)


Nữ quái chuyên chuốc thuốc mê người già để cướp tài sản. Gần đây tại huyện Phú Ninh và các địa bàn lân cận liên tục xảy ra các vụ chuốc thuốc mê cướp tài sản. Nạn nhân khai báo, nghi can thường lợi dụng sơ hở bỏ thuốc mê vào thức ăn, nước uống sau đó lấy đi tiền, bông tai, dây chuyền... Sau thời gian điều tra, nhà chức trách đã bắt Khưu Thị Bích, (34 tuổi) và thu một gói bột màu trắng tại nơi ở của đối tượng này. (Xem chi tiết)


Khởi tố kẻ giết người, chặt xác phi tang rúng động Sài Gòn. Công an TP.HCM xác đã ra quyết định khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Văn Tuấn (ngụ phường Cầu Kho, quận 1) để điều tra về hành vi “giết người”. Tuấn là hung thủ sát hại dã man em dâu "hờ" Bùi Mỹ H. (ngụ phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) phân xác làm 3 để phi tang. (Xem chi tiết)


Thiệt mạng vì đòi hôn kiều  nữ. Trong cuộc nhậu tại phòng trọ của mình, Lê Thị Kim Ánh (26 tuổi, trú tại Huế) muốn tuyên bố chia tay với người tình trẻ để chuẩn bay vào TP HCM đón người tình Việt kiều Mỹ. Khi bị Nguyễn Văn Phụng (24 tuổi) ép vào tường quyết hôn bằng được, Ánh với tay lấy con dao đặt ở góc phòng đâm người tình tử vong. (Xem chi tiết)


Truy đuổi cướp, lái xe ôm bị sát hại dã man. Phát hiện 2 đối tượng trộm xe máy của mình đang dựng trước cửa nhà, ông Trần Văn Đạt (trú tại Nam Định; làm nghề lái xe ôm) vội đuổi theo. Bị truy đuổi, hai thanh niên này rồ ga lái xe đâm trực diện vào người nạn nhân sau đó dùng phớ chém liên tiếp khiến ông Đạt tử vong sau đó. Hiện lực lượng chức năng đang tích cực điều tra, truy bắt 2 đối tượng này. (Xem chi tiết)


Chém nữ tiếp viên sau khi massage. Cho rằng mình trả nhầm tờ 500.000 đồng cho nữ nhân viên tên Thanh (21 tuổi) tại quán tẩm quất trên đường Nguyễn Khoái (phường Bạch Đằng, Hà Nội) song không đòi lại được, Đậu Công Hiếu (27 tuổi, quê Nghệ An) cầm dao chém cô gáinày 2 nhát vào vai. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.