Bản tin Hình sự 18H: Đạo chích dính đạn vì giằng súng với công an

TPO - Tin NÓNG trong ngày 9/10: Đi tù vì mua dâm 'nhầm' người chưa thành niên; Đạo chích dính đạn vì giằng súng với công an; Báo cướp giả, vợ giấu chồng mang vàng đi bán để trả nợ; Bố dạy con, con giết bố; Truy tìm hung thủ rạch mông nữ sinh...
Bản tin Hình sự 18H: Đạo chích dính đạn vì giằng súng với công an ảnh 1
 

Một người đàn ông nghi bị sát hại tại nhà riêng. Sáng 9/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Lê Quang Dũng (46 tuổi, ngụ ấp Công Điền, xã Vĩnh Trạch, TP.Bạc Liêu). Ông Dũng được người nhà phát hiện bị vật cứng đánh vào đầu gây vỡ hộp sọ dẫn đến tử vong tại nhà riêng vào tối qua 8/10. (Xem chi tiết)


Truy tìm hung thủ rạch mông nữ sinh. Trên đường đi học về ngang qua khu vực gần UBND xã Hố Nai 3 (H.Trảng Bom, Đồng Nai), em N.T.U.N. (14 tuổi, học sinh lớp 9 Trường THCS Lê Đình Chính) đã bị 2 đối tượng lạ mặt đi xe máy dùng dao rạch vào mông sau đó xô té ngã gây thương tích nặng. Trước đó, cũng tại H.Trảng Bom xảy ra 2 vụ vụ nữ sinh bị các đối tượng lạ dùng vật sắc nhọn rạch mông, gây chấn thương tuy nhiên đến nay hung thủ vẫn chưa bị bắt giữ. (Xem chi tiết)


Báo cướp giả, vợ giấu chồng mang vàng đi bán để trả nợ. Do thiếu nợ không có khả năng chi trả, sợ chồng phát hiện nên Châu Thị Hồng Sương (38 tuổi, ngụ phường 3, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) đã mang 20 chiếc vòng đeo tay, 1 sợi dây chuyền, 1 chiếc lắc tay, 1 sợi dây chuyền, 2 chiếc nhẫn (tổng cộng 1,7 lượng vàng 18K) cùng số tiền 26 triệu đồng nhờ em ruột cất giấu rồi dựng hiện trường giả bị cướp. (Xem chi tiết)


Từ Nghệ An vào Đà Nẵng giết người, cướp tài sản. Theo thông tin của cơ quan chức năng, sau khi siết cổ anh Trần Trường Thành (trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) bằng dây điện, Hoàng Văn Hậu (trú Diễn Châu, Nghệ An) đã lấy nhẫn, dây chuyền vàng, ĐTDĐ... rồi bỏ trốn về quê. Lực lượng chức năng đã truy bắt và di lý Hậu từ Nghệ An vào Đà Nẵng để điều tra, xử lý. (Xem chi tiết)


Bố dạy con, con giết bố. Trong lúc ông Đ. đang mắng mỏ, dạy bảo con, Triệu Văn Cử (SN 1978, trú tại xóm Suối Khách, xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên) bất ngờ chạy ra ngoài cầm ngay chiếc cuốc bổ nhiều nhát vào đầu bố khiến nạn nhân gục xuống tử vong tại chỗ. Theo cơ quan điều tra, tại địa phương, đối tượng Cử có dấu hiệu bị tâm thần, hay đi lang thang ra khỏi nhà. (Xem chi tiết)


Bé gái 13 tuổi bị dượng rể dụ vào phòng trọ 'quan hệ'. Do Nguyễn Văn Sửng (35 tuổi, ngụ thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ) không biết chữ nên nhờ bé Nhi (gọi Sửng bằng dượng rể) cùng đi thu mua cá hoặc giao hàng ở các tỉnh miền Tây. Nhiều lần đi tỉnh giao hàng, anh ta dụ cháu Nhi vào phòng trọ rồi giở trò đồi bại. Thấy con gái có biểu hiện bất thường, mẹ Nhi đã tra hỏi và làm đơn tố giác đến cơ quan công an. (Xem chi tiết)


Đạo chích dính đạn vì giằng súng với công an. Phát hiện 2 đối tượng trộm xe máy là Phan Huỳnh Đức (SN 1993) và Nguyễn Văn Hùng (SN 1993; cùng trú tại xã Hương Xuân, Hương Khê) tổ tuần tra của Công an TP Hà Tĩnh đuổi theo, khống chế. Do các đối tượng chống trả quyết liệt, lao vào giằng co súng với chiến sỹ Bùi Đình Dũng để thoát thân buộc chiến sỹ này phải nổ 2 phát súng chỉ thiên (súng bắn đạn cao su). Chưa dừng lại ở đó, đối tượng tiếp tục giằng co, súng phát nổ, đạn găm vào ngực. (Xem chi tiết)


Kẻ đạp chết cháu gái 3 tuổi lĩnh án 20 năm tù. Muốn quan hệ với vợ nhưng cháu gái Nguyễn Thị Xuân Mai (3 tuổi) không chịu ngủ nên Lê Đức Anh (25 tuổi; ở huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng) đánh đấm rồi đạp vào bụng bé khiến nạn nhân tử vong do chấn thương kín ở ngực, bụng, sung huyết, phù phổi cấp. Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM tuyên phạt đối tượng này 20 năm tù về tội Giết người. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.