Bản tin Hình sự 18H: Bắt cóc bạn 'con nợ' để đòi tiền chuộc

TPO - Truy bắt kẻ cướp taxi trốn chạy như phim; Băng trộm vô hiệu hệ thống an ninh siêu thị Maximark như thế nào?; Truy tố đối tượng dâm ô hai bé gái quốc tịch Úc; Bắt cóc bạn 'con nợ' để đòi tiền chuộc... là những tin NÓNG trong ngày 18/10.
Bản tin Hình sự 18H: Bắt cóc bạn 'con nợ' để đòi tiền chuộc ảnh 1
 

Yêu cầu nữ phó giám đốc sở cung cấp thông tin vụ hỗn chiến. Liên quan vụ bà Trần Thị Hoàng Mai, Phó giám đốc Sở VH-TT&DL có mặt trong cuộc hỗn chiến tại khách sạn Pearl River, ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng, cho biết, TP đã có văn bản yêu cầu bà Mai phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan công an điều tra. Trước đó, TP đã chỉ đạo cơ quan công an điều tra làm rõ vụ việc. Theo ông Nam, sau khi có kết quả điều tra, TP sẽ căn cứ vào đó để có hướng giải quyết. (Xem chi tiết)


Bắt cóc bạn 'con nợ' để đòi tiền chuộc. Do không đòi được nợ tiền thua cá độ đá bóng, Trần Chí Bạn (19 tuổi, ngụ Cà Mau) và Nguyễn Quang Vinh (20 tuổi, ngụ Trà Vinh) đã tới phòng trọ trên đường Nguyễn Văn Linh (phường Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ) bắt cóc bạn cùng phòng của "con nợ" là Nguyễn Vũ Linh (21 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) đánh đập, tra tấn ép anh này gọi điện cho Giang mang 3 triệu tới chuộc người. Khi các đối tượng này đang nhận tiền tại quán cà phê thì bị công an ập vào bắt quả tang. (Xem chi tiết)


Băng trộm vô hiệu hệ thống an ninh siêu thị Maximark như thế nào? Liên quan đến vụ đột nhập một loạt cửa hàng vàng bạc và chi nhánh ngân hàng trong siêu thị Maximark Cộng Hòa (phường 4, Tân Bình, TP HCM) lấy đi số tiền lên tới hàng tỷ đồng, cơ quan điều tra xác định có tổng cộng 8 két sắt bị phá. 7 nghi phạm được cho là đã tháo nguồn, cắt đứt dây tín hiệu camera, hệ thống báo động, bẻ ngoặt một số mắt thần ngược lên trần... (Xem chi tiết)


6 bị cáo đánh chết kẻ nghi trộm chó được hơn 100 người tiễn vào tù. Chiều 17/10,khoảng 150 người làng Nhĩ Trung (xã Gio Thành, Gio Linh, Quảng Trị) cùng đưa 6 bị cáo từ nhà đến Trại tạm giữ của Công an huyện Gio Linh để chấp hành án phạt tù vì tội Cố ý gây thương tích và cho rằng: “Bắt trộm chó là việc chung cả làng. Đánh chết hai người nghi trộm chó cũng là cả làng chứ đâu phải mấy người đó". Trước đó do bức xúc vì thường xuyên mất trộm chó, nên cả làng đã chặn bắt và đánh chết 2 người nghi là cẩu tặc. (Xem chi tiết)


Truy tố đối tượng dâm ô hai bé gái quốc tịch Úc. Viện KSND TP HCM vừa ra cáo trạng truy tố bị can Đào Văn Bình (32 tuổi; ngụ Đồng Nai; tạm trú phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) về tội “dâm ô trẻ em”. Theo cáo trạng, cháu N. (7 tuổi) và M. (5 tuổi) đều mang quốc tịch Úc, nhập cảnh theo mẹ vào Việt Nam và tạm trú ở phường Bình Hưng Hòa. Do là hàng xóm nên 2 bé hay sang phòng trọ của Bình chơi tuy nhiên tại đây đối tượng này đã dùng roi uy hiếp để thực hiện hành vi dâm ô với N. và M,. (Xem chi tiết)


Nghi can treo cổ chết trong buồng giam. Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết vừa phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Sửu (SN1973; trú phường Bình Ngọc, Móng Cái) tại buồng giam số 07, Nhà tạm giữ trong tư thế treo cổ. Ông Sửu bị bắt vì liên quan đến vụ án cố ý gây thương tích: dùng súng đạn ghém bắn 1 người trọng thương. Cơ quan chức năng nhận định, đối tượng sợ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, dẫn đến suy nghĩ túng quẫn nên đã tự tử. (Xem chi tiết)


Truy bắt kẻ cướp taxi trốn chạy như phim. Phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Tài (23 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) cùng chiếc taxi bị cướp ở đoạn cầu Đa Kia (tỉnh Bình Phước) lực lượng chức năng đã phối hợp truy đuổi, Chạy được hơn 3 km hướng về thị xã Phước Long, chiếc xe vấp phải ổ gà khiến tài xế mất tay lái, chao đảo rồi chiếc xe lật ngửa. Tài bị bắt ngay sau đó và được bàn giao cho Công an huyện Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) để tiếp tục điều tra, xử lý. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.