Bản tin 8H: Vũ khí hạng nặng phá nát miền Đông Ukraine

Xe tăng của lực lượng ly khai ở Donetsk hôm 2/10 (Nguồn: AFP)
Xe tăng của lực lượng ly khai ở Donetsk hôm 2/10 (Nguồn: AFP)
TPO - Chủ tịch Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế (ICRC) Peter Maurer kêu gọi các bên xung đột, kể cả ở miền Đông Ukraine, ngừng sử dụng vũ khí hạng nặng ở các khu đô thị để tránh thương vong lớn về người, cũng như các cơ sở hạ tầng quan trọng như nước và điện.

TP Hà Nội đưa vào hoạt động hệ thống 25 nút giao thông được lắp đặt camera chuyên dụng để giám sát xử lý phương tiện vi phạm. Sau nửa tháng đưa vào hoạt động Trung tâm điều khiển, giám sát giao thông bằng camera, mỗi ngày Phòng CSGT - CATP Hà Nội (PC67) ghi nhận khoảng 30 trường hợp ô tô vi phạm. Thời gian tới, tất cả các trường hợp vi phạm sẽ được CSGT gửi thông báo xử phạt. (Xem chi tiết)


Thực trạng Trung Quốc cải tạo thần tốc 6 bãi đá, đặc biệt là Gạc Ma, tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam có thể gây ra một mối đe dọa với tất cả các bên tranh chấp tại khu vực Trường Sa, gồm Việt Nam, Đài Loan, Malaysia, Brunei và Philippines. Sau khi dự án đầy tham vọng này hoàn tất, Trung Quốc sẽ có khả năng triển khai các máy bay ném bom chiến lược H-6 và máy bay chiến đấu xuống biển Đông. (Xem chi tiết)


Sáng sớm 14/10, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA phát hình ảnh ông Kim "chỉ đạo trực tiếp" tại nơi ở mới của các nhà khoa học ở Wisong và tới thăm công Viện Năng lượng Tự nhiên thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nhà nước, kết thúc sự vắng mặt dài ngày cùng lời đồn đoán về sức khỏe và quyền lực của ông.

Ông Kim đã không xuất hiện trước công chúng kể từ ngày 3/9, kể cả lễ kỷ niệm 69 năm ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên hôm 10/10.


Ngày 13/10, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko bổ nhiệm Tư lệnh lực lượng Vệ binh Quốc gia Stepan Poltorak làm Bộ trưởng Quốc phòng, thay ông Valeriy Geletey. Dự kiến ngày mai, Quốc hội Ukraine sẽ bỏ phiếu thông qua quyết định bổ nhiệm này. Ông là vị Bộ trưởng Quốc phòng thứ tư của Ukraine trong vòng một năm qua. (Xem chi tiết)


Chủ tịch Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế (ICRC) Peter Maurer kêu gọi các bên xung đột, kể cả ở miền Đông Ukraine, ngừng sử dụng vũ khí hạng nặng ở các khu đô thị, để tránh thương vong lớn về người, cũng như các cơ sở hạ tầng quan trọng như nước và điện. Tính từ khi bắt đầu xung đột quân sự đến ngày 8/10, 3.680 người thiệt mạng và hơn 8.870 người bị thương ở miền Đông Ukraine.


Đại sứ Nga tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Alexander Grushko, ngày 13/10, cho biết, Moskva sẽ phản ứng bằng "những biện pháp cần thiết" với động thái xây dựng căn cứ quân sự mới của Mỹ tại Romania.

Phát biểu tại một cuộc hội thảo về an ninh, ông Grushko tuyên bố, việc thực thi kế hoạch của Mỹ sẽ làm suy yếu an ninh của Nga và buộc Moskva phải có những biện pháp đáp trả để ngăn chặn mối đe dọa này. 


Ngày 13/10, Giám đốc tập đoàn Irkut của Nga Oleg Demchenko cho biết, trong năm 2015, tập đoàn này sẽ chuyển giao cho quân đội Nga 30 máy bay Su và 30 chiếc Yak. Ông Demchenko cho hay: "2015 sẽ là năm kỷ lục đối với chúng tôi. Chúng tôi sẽ chuyển giao 60 máy bay, trong đó 30 chiếc Su và 30 chiếc Yak". Trong năm nay, tập đoàn Irkut sẽ cung cấp 52 máy bay các loại cho quân đội Nga.


Nghị sĩ duy nhất người Yazidi trong Quốc hội Iraq, mới đây, cáo buộc phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) hoành hành, bắt cóc, cưỡng hiếp và bán vô số phụ nữ Yazidi. Bà Dakhil nói rằng, trong hơn 500.000 người Yazidi, 25.000 cô gái đã bị IS bắt cóc. "Họ bị giam ở nhiều nơi khác nhau ở Iraq, một số bị đem sang Syria. Họ bị cưỡng hiếp và đem bán với giá 150 USD”. (Xem chi tiết)


Chiến binh của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), hôm 13/10, thực hiện vụ đánh bom tự sát, nhằm vào xe tải chứa thuốc nổ tại thị trấn Kobani, Syria. Vụ đánh bom xảy ra tại một quận phía bắc của Kobani, nơi đang diễn ra cuộc giao tranh ác liệt giữa lực lượng người Kurd và các tay súng IS. 

Idris Nassan, một quan chức người Kurd ở Kobani cho biết, hai chiến binh thuộc lực lượng này đã bị thương trong vụ tấn công. (Xem chi tiết)


Ngoại trưởng Iraq Ibrahim al-Jaafari, ngày 13/10, tuyên bố, phản đối việc triển khai các căn cứ quân sự và quân đội nước ngoài tại nước này để ngăn chặn sự tấn công của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ông Al-Jaafari còn nêu rõ: "Đúng là chúng tôi đã yêu cầu hỗ trợ liên quan hỗ trợ trên không, nhưng chúng tôi không bao giờ yêu cầu gửi quân tới Iraq".

MỚI - NÓNG
Ninh Dương Lan Ngọc rời showbiz
Ninh Dương Lan Ngọc rời showbiz
TPO - Đại diện của nữ diễn viên cùng đơn vị quản lý nhóm LUNAS xác nhận thông tin Ninh Dương Lan Ngọc du học Australia trong vài ngày tới, tạm ngừng hoạt động tại Việt Nam.