Bản tin 8H: Ukraine sẽ không Liên bang hóa

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko khẳng định ông đã loại trừ khả năng liên bang hóa đất nước. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko khẳng định ông đã loại trừ khả năng liên bang hóa đất nước. (Ảnh: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 23/6, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết ông đã loại trừ khả năng liên bang hóa đất nước.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, trong 6 giờ vừa qua, bão số 1 hầu như ít dịch chuyển và mạnh lên cấp 9, giật mạnh cấp 12. Do ảnh hưởng của bão, ở đảo Bạch Long Vĩ đã có gió giật mạnh cấp 11-12, ở đảo Cô Tô có gió giật mạnh cấp 9, ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng có gió giật mạnh cấp 6-7. Ở ven biển các tỉnh Quảng Ninh – Nam Định, khu vực Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. (Xem chi tiết)


Không ít hộ gia đình ở Hà Nội méo mặt do phải thanh toán tiền điện tháng 6 tăng cao bất thường, thêm cả triệu đồng mà không rõ lý do. Đại diện EVN Hà Nội thì cho rằng, hóa đơn điện tăng cao do nắng nóng và người dân dùng nhiều điện hơn. Khi các hộ dùng trên 400 kWh/tháng, giá điện sẽ được tính lũy tiến cao nhất, ở mức 2.587 đồng/kWh. Khi đó, chỉ cần hộ gia đình sử dụng vượt 200 kWh ở bậc thang cao nhất này, tiền điện của gia đình đó sẽ bị đội thêm tới hơn 500.000 đồng. (Xem chi tiết)


Giữa Thủ đô, trên những mảnh đất đắc địa, có nhiều công trình được kỳ vọng mang đến cho phố phường khang trang. Thế nhưng những tòa nhà đó lại có dấu hiệu bị bỏ hoang. Đã nhiều năm nay, người dân Thủ đô mỗi lần đi qua ngã tư Thái Hà, Tây Sơn, Chùa Bộc không khỏi xót xa cho một cao ốc mang tên ấn tượng Lucky Tower I nằm phơi sương, phơi nắng. Sau 5 năm triển khai, hiện dự án ở trong tình trạng hoàn thiện phần thô và không thấy dấu hiệu thi công tiếp trên công trường. (Xem chi tiết)


Ngày 23/6, Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố 6 bị can nguyên là lãnh đạo Ban quản lý các dự án đường sắt (RPMU), thuộc Tổng Cty đường sắt Việt Nam về tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Các bị can này bị cáo buộc đã nhận và có liên quan tới vụ nhận lót tay hàng chục triệu Yên Nhật của Cty tư vấn giao thông Nhật Bản (JTC). (Xem chi tiết)


Từ ngày 23-25/6, tại Hà Nội, đã diễn ra hội thảo Việt Nam-Liên bang Nga về hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân. Tại buổi hội thảo, ông Hoàng Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử, Bộ Khoa học và Công nghệ giới thiệu về thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân của Việt Nam. Ông Hoàng Anh Tuấn cho biết theo đánh giá của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA), Việt Nam hiện đang ở giai đoạn 2 trong phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân.


Ngày 23/6, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam cho biết UNICEF vừa công bố Báo cáo “Tiến bộ cho Trẻ em,” trong đó nêu bật những bài học kinh nghiệm từ các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ. Đây là báo cáo cuối cùng của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc về những Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ liên quan đến trẻ em. Báo cáo nêu bật những thành tựu quan trọng về trẻ em trên toàn cầu từ năm 1990 đến nay như tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi tử vong đã giảm hơn một nửa.


Trung Quốc và Mỹ đã bắt đầu cuộc đối thoại chiến lược và kinh tế Mỹ-Trung lần 7 kéo dài 3 ngày nhằm quản lý mối quan hệ cực kỳ phức tạp giữa hai cường quốc, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Cuộc đối thoại thường niên liên quan 8 bộ thuộc chính phủ Mỹ. Cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí căng thẳng về tình hình trên biển, các vấn đề an ninh mạng và kinh tế. (Xem chi tiết)


Ngày 23/6, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Ukraine, bà Ivanna Klympush-Tsintsadze cho biết, Liên minh châu Âu (EU) đã hối thúc Kiev dành quy chế đặc biệt lâu dài cho khu vực miền Đông Ukraine (Donbass), chứ không chỉ trong thời hạn 3 năm. Trong một diễn biến khác cùng ngày, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết ông đã loại trừ khả năng liên bang hóa đất nước.


Đại sứ Mỹ tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Douglas Lute tối 23/6 cho biết, số lượng khí tài quân sự, vũ khí mà Lầu Năm góc dự kiến triển khai ở 6 quốc gia châu Âu sẽ bao gồm xe tăng, xe bọc thép, pháo binh, xe quân sự… tương đương với quy mô của một lữ đoàn theo biên chế của quân đội Mỹ. Vào buổi sáng cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Ashton Carter cho biết, Mỹ sẽ vũ trang cho lực lượng “Mũi nhọn” của NATO vũ khí, máy bay. (Xem chi tiết)


Lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bắt đầu phát hành đồng tiền riêng, được đúc từ vàng và bạc nguyên chất như loại tiền được sử dụng trong thời kỳ đầu của nền lịch sử Hồi giáo. Đồng tiền riêng của nhóm khủng bố IS gọi là dinar, và 1 dinar tương đương với 139 USD. Những hình xuất hiện trên internet cho thấy, trên một mặt của đồng dinar thể hiện bằng tiếng Ả Rập, trong khi mặt kia khắc họa bản đồ thế giới. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG