Bản tin 20H: Mỹ, NATO sẵn sàng đối đầu lâu dài với Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter. Ảnh: AFP/TTXVN.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter. Ảnh: AFP/TTXVN.
TPO - Phát biểu khi bắt đầu chuyến công du châu Âu ngày 22/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho rằng cuộc đối đầu của nước này và các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) với Nga có thể còn tiếp diễn, thậm chí sau khi Tổng thống Vladimirn Putin rời nhiệm sở.

Khoảng 12h hôm nay (23/6) tại địa bàn huyện Phước Sơn (Quảng Nam) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Được biết vào thời điểm kể trên, xe giường nằm đang trên đường Hồ Chí Minh. Khi đến đèo Lò Xo (Quảng Nam), chiếc xe chở hơn 40 người bất ngờ rơi xuống vực sâu hơn 100 m. Theo thông tin mới nhất từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (UBATGTQG), vụ tai nạn làm một người chết và 4 người thương nặng đang điều trị tại bệnh viện. (Xem chi tiết)


Lệnh “cấm biển” được chính quyền tỉnh Quảng Ninh ban bố sáng sớm nay, 23/6, sau thông báo của Trung tâm DBKTTV về cơn bão số 1 mang gió giật cấp 9-10, đang đi vào vùng biển phía Đông Bắc vịnh Bắc Bộ, ảnh hưởng trực tiếp tới Quảng Ninh. Tại TP. Móng Cái – nơi được dự báo là tâm điểm cơn bão số 1 đổ bộ, các ngành chức năng và nhân dân tất bật cắt tỉa cây xanh trong các khu đô thị, khu dân cư và tháo dỡ các biển hiệu quảng cáo, đèn trang trí ngang đường, gia cố nhà cửa, kiểm tra hệ thống điện dự phòng, nhu yếu phẩm cần thiết… sẵn sàng ứng phó khi bão đổ bộ vào. (Xem chi tiết)


14h chiều ngày 23/6, Trưởng phòng Nghiệp vụ y dược Sở Y tế Lâm Đồng Đồng Sĩ Quang cho biết, sáng cùng ngày, một nữ du khách Nga 24 tuổi cùng bạn trai đang được cách ly theo dõi MERS – CoV tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Nữ du khách này đến thành phố Đà Lạt từ ngày 22/6, bị sốt và đau họng nên đã đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt để khám. Được biết bệnh nhân đã đến Việt Nam khoảng 10 ngày và trên đường vào nước ta, có quá cảnh tại một sân bay của một nước vùng Trung Đông. (Xem chi tiết)


Thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết, vừa đưa thi thể một ngư dân quê Đồng Tháp tử vong do ngạt khí trong hầm của tàu cá đang hoạt động trên biển. Trước đó, v

ào hồi 4 giờ 30 phút ngày 22/6, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin: Tàu BV 0360 TS do ông Bạch Lứa, SN 1964, thường trú Phước An, Phước Tỉnh, Long Điền, BR-VT làm chủ tàu, trên tàu có 2 thuyền viên bị tai nạn lao động. (Xem chi tiết)


Phát biểu khi bắt đầu chuyến công du châu Âu ngày 22/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho rằng cuộc đối đầu của nước này và các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) với Nga có thể còn tiếp diễn, thậm chí sau khi Tổng thống Vladimirn Putin rời nhiệm sở. Khi nhận định về khả năng Tổng thống Nga Putin thay đổi cách hành xử, ông Carter cho biết Mỹ hy vọng vào điều đó song "không thể hoàn toàn tin tưởng", đồng thời nhấn mạnh chính sách hiện nay của Nga mang nặng tư tưởng của quá khứ.

Ngoại trưởng 4 nước Đức, Pháp, Ukraine và Nga (hay còn gọi là nhóm "Bộ Tứ Normandy") bàn về cuộc khủng hoảng Ukraine ngày hôm nay, 23/6, đã có mặt tại thủ đô Paris của Pháp để thảo luận về những tiến triển của Thỏa thuận Minsk. Ngoại trưởng 4 nước dự kiến thảo luận sự hỗ trợ các thỏa thuận đạt được tại Minsk về giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine thông qua cơ chế Nhóm Liên lạc, trong đó có nhiệm vụ phát triển đối thoại trực tiếp giữa Kiev và hai nước “Cộng hòa Nhân dân” tự xưng Lugansk và Donetsk. (Xem chi tiết)

Hãng Tass ngày 23/6 dẫn lời Đại tá Oleg Kochetkov, người đứng đầu cơ quan thông tin quân khu phía Tây của Nga cho biết, trước cuối năm 2015, sẽ có khoảng 10 máy bay chiến đấu đa chức năng Su-35 và Su-30SM được chuyển giao cho lực lượng không quân thuộc Quân khu phía Tây của Liên bang Nga. “Các máy bay chiến đấu sẽ thực thi nhiệm vụ bảo vệ biên giới phía Tây và Tây Bắc của Liên bang Nga”, Đại tá Oleg Kochetkov nói. (Xem chi tiết)

Tại buổi trả lời phỏng vấn báo chí phương Tây, Cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych đã bày tỏ sự hối tiếc vì để xảy ra đổ máu ở Ukraine, đồng thời thừa nhận chịu trách nhiệm trong các vụ chết người mà đã dẫn tới biến cố ông bị lật đổ hồi tháng 2/2014. Cựu tổng thống Ukraine cũng khẳng định, ông không bao giờ ra lệnh cho lực lượng an ninh nổ súng vào đám đông biểu tình, song thừa nhận bản thân chưa làm đủ những việc cần thiết để ngăn chặn vụ đổ máu. (Xem chi tiết)

Quốc hội Iran ngày 23/6 đã thông qua dự luật quy định chính phủ phải có nghĩa vụ bảo vệ “các quyền và thành tựu hạt nhân” của nước này bất chấp các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Iran với các cường quốc thế giới nhằm đi đến một thỏa thuận toàn diện về chương trình hạt nhân của Tehran. Dự luật trên cũng quy định các nghị sĩ phải thông qua bất cứ thỏa thuận nào có thể đạt được với phương Tây, đồng thời cho phép việc thanh sát các cơ sở hạt nhân song không cho phép thanh sát các khu vực quân sự hoặc các cơ sở phi hạt nhân nhạy cảm. 

Giới chức Pakistan ngày 23/6 cho biết, hơn 500 người ở miền nam nước này đã thiệt mạng trong đợt nắng nóng kéo dài ba ngày qua và các bác sĩ đang tích cực cứu chữa bệnh nhân sau khi tình trạng khẩn cấp được ban bố tại nhiều bệnh viện. Phần lớn người thiệt mạng sinh sống ở thành phố cảng Karachi, cửa ngõ kinh tế với khoảng 20 triệu dân của Pakistan và là thủ phủ tỉnh Sindh. Nhiệt độ nơi đây vào cuối tuần qua là 45 độ C, AFP dẫn lời Sabir Memon, quan chức y tế tỉnh cấp cao cho biết.

MỚI - NÓNG